Ngoại trưởng Abdelatty nhấn mạnh lập trường ủng hộ của Ai Cập dành cho Nhà nước Syria, khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Trung Đông.
Ngoại trưởng Iran khẳng định đây là “một cơ hội lịch sử dành cho tất cả các nước trong khu vực.” Chiến tranh ở Nam Kavkaz đã kết thúc và bây giờ là lúc cần phải “hòa bình và hợp tác.”
Phát biểu phiên khai mạc, quan chức Nga đề cập đến các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và các quốc gia Đông Nam Á khác - những quốc gia Liên bang Nga tiếp tục duy trì phát triển quan hệ.
Ngày 27/8, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Nhật Bản đang theo dõi các động thái gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông “với sự quan ngại.”
Đại giáo chủ Iraq kêu gọi các đảng chính trị tại Iraq thành lập một chính phủ mới sớm nhất có thể, đồng thời thúc giục giới chức tôn trọng quyền tự do biểu đạt của người biểu tình.
Mexico đang lên kế hoạch triển khai một hệ thống chính sách đối ngoại, chú trọng vào nhiều lĩnh vực như quyền công dân và kinh tế nhằm nâng cao vị thế ở khu vực Mỹ Latinh.
Đại diện các nước thành viên Phong trào Không liên kết đã lên tiếng phản đối âm mưu đảo chính tại Venezuela do phe cánh hữu được nước ngoài hậu thuẫn thực hiện ngày 30/4 vừa qua.
Thượng viện Nga khẳng định việc sử dụng vũ lực sẽ đe doạ an ninh và hòa bình quốc tế, đồng thời lên án âm mưu của nước ngoài nhằm can thiệp vào tình hình nội bộ của Venezuela.
Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Mỹ thực thi thỏa thuận đã đạt được tại cuộc đàm phán giữa lãnh đạo hai nước bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina.
Ngoại trưởng Guatemala Sandra Jovel đã yêu cầu Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres “không vượt quá chức năng của mình hay can thiệp vào quyết định chủ quyền” của quốc gia Trung Mỹ này.
Việt Nam quan ngại trước tình hình hiện nay tại Syria và phản đối việc sử dụng vũ lực đe dọa cuộc sống của người dân vô tội cũng như hòa bình, ổn định tại khu vực.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez nhấn mạnh thiện chí tiếp tục đối thoại một cách tôn trọng và với tinh thần hợp tác với Mỹ, cũng như đàm phán những vấn đề song phương còn tồn đọng.
Những người đứng đầu ngành ngoại giao của Ecuador, Brazil và Venezuela quan ngại về tác động của những hành động can thiệp mà Chính phủ Mỹ áp đặt nhằm gây bất ổn tại Venezuela.