Chính phủ Guatemala yêu cầu Liên hợp quốc tôn trọng chủ quyền

Ngoại trưởng Guatemala Sandra Jovel đã yêu cầu Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres “không vượt quá chức năng của mình hay can thiệp vào quyết định chủ quyền” của quốc gia Trung Mỹ này.
Chính phủ Guatemala yêu cầu Liên hợp quốc tôn trọng chủ quyền ảnh 1Ngoại trưởng Guatemala Sandra Jovel. (Nguồn: AFP)

Ngày 6/9, Ngoại trưởng Guatemala Sandra Jovel đã yêu cầu Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres “không vượt quá chức năng của mình hay can thiệp vào quyết định chủ quyền” của quốc gia Trung Mỹ này.

Bà Jovel đưa ra thông điệp phản bác trên sau khi ông Guterres chỉ trích quyết định của chính phủ của Tổng thống Jimmy Morales cấm Chủ tịch Ủy ban Quốc tế chống quyền miễn trừ tại Guatemala (CICIG) Iván Velásquez nhập cảnh vào quốc gia Trung Mỹ này, với cáo buộc cơ quan thuộc Liên hợp quốc trên gây sức ép với Quốc hội Guatemala nhằm thay đổi Hiến pháp chính trị và điều chỉnh nhiều đạo luật của nước này.

[Guatemala: Hàng nghìn người tuần hành ủng hộ Tổng thống Morales]

Tổng thư ký Guterres sau đó đã “đặt ra nhiều nghi vấn với quyết định này," đồng thời đề nghị ông Velásquez tiếp tục điều hành công việc của CICIG từ xa, lý do khiến Ngoại trưởng Jovel tố cáo ông muốn biến Liên hợp quốc thành “một tổ chức trên quốc gia, ra lệnh cho các chính phủ phải thực hiện các nhiệm vụ mà công dân nước họ đã ủy thác qua các phiếu bầu ra sao."

Bà cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế “hợp tác trong việc tìm giải pháp và tôn trọng các quyết định chủ quyền của Guatemala.”

Nhiều tổ chức đã bày tỏ lo ngại quyết định của chính quyền tổng thống Jimmy Morales sẽ cản trở hoạt động của CICIG, tổ chức từng đóng vai trò quyết định phanh phui bê bối tham nhũng dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ của cựu Tổng thống Otto Pérez Molina và khiến cả ông này cùng cấp phó của mình Roxana Baldetti phải ngồi tù.

Ngay tại Guatemala, Tòa án Tối cao nước này đề ra thời hạn 48 giờ để Chính phủ giải trình lý do đưa ra quyết định trên, trong khi đã có một số cuộc biểu tình nổ ra trên đường phố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.