Tôn vinh doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại VN

Tôn vinh doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam

Ngày 4/12, lễ trao giải cho 6 doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã được tổ chức tại TP.HCM.
Tôn vinh doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam (phải) trao bằng khen cho đại diện Tập đoàn Hansen.(Ảnh: Hoàng Anh Tuấn/Vietnam+)

Ngày 4/12, lễ trao giải cho 6 doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và Ngày hội tuyển dụng nhân sự Việt-Hàn năm 2013 đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện này do Thương vụ Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức.

Theo Ban tổ chức, với sự tham gia đánh giá bình chọn của lãnh đạo các bộ ngành Việt Nam và Hàn Quốc, giải thưởng này dành cho đối tượng là doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam.

Kết quả, Tập đoàn Hansae và Công ty Hwaseung Vina đã đươc bình chọn là Doanh nghiệp ưu tú nhất trong hoạt động CSR và được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc.

Các doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Thành Công (Eland), Hyun Dae Chemical, Công ty Xây dựng Posco và Tập đoàn CJ cũng đã được vinh danh và nhận bằng khen của Thương vụ Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về hoạt động CSR.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã đánh giá cao hoạt động trao giải cho doanh nghiệp Hàn Quốc có trách nhiệm xã hội và tin tưởng rằng sau sự kiện này, phong trào hoạt động trách nhiệm xã hội ngày càng lan rộng, đảm bảo các doanh nghiệp Hàn Quốc thực sự có dấu ấn trên các mặt trận kinh tế-xã hội tại Việt Nam.

Theo Kotra, thông qua sự kiện lần này, Ban tổ chức hy vọng có thể tăng cường mỗi quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời coi việc tổ chức thành công tại Việt Nam sẽ là một ví dụ điển hình trong khu vực các nước thuộc bán đảo Đông Dương và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Ông Oh Young Ho, Tổng giám đốc Thương vụ Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc, cho biết Kotra khuyến khích các hoạt động CSR đáp ứng được nhu cầu thực sự của sự phát triển xã hội tại địa phương đó chứ không khuyến khích CSR liên tục nhưng chỉ theo ý muốn của doanh nghiệp. Kotra đang tiếp tục xây dựng các dự án mới nhằm thúc đẩy một cách toàn diện sự giao lưu mạnh mẽ về kinh tế giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam.

Hiện tại Việt Nam có hơn 3.800 dự án của gần 2.800 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư với tổng số vốn hơn 28 tỷ USD, đứng thứ ba trong tổng số hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam.

Cùng ngày, Ngày hội tuyển dụng nhân lực Việt-Hàn năm 2013 đã được tổ chức với sự tham gia của 68 doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam. Tại ngày hội, hơn 500 cơ hội việc làm đã được các doanh nghiệp hai nước thông báo có nhu cầu tuyển dụng.

Các vị trí tuyển dụng cũng rất đa dạng và ngày càng cao cấp, bên cạnh những vị trí kỹ thuật đơn giản, nhiều vị nhân sự cấp cao và có chuyên môn cũng được tuyển dụng như quản lý sản xuất công nghiệp, tư vấn, thiết kế trong các lĩnh vực dịch vụ, phi công, kỹ sư phần mềm, hoạch định quảng cáo, quản lý xuất nhập khẩu.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục