Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà tư tưởng, lý luận sắc sảo của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập là tấm gương sáng về lòng yêu nước, thương dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà tư tưởng, lý luận sắc sảo của Đảng ảnh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Với 35 tuổi đời, trải qua gần 16 năm hoạt động cách mạng, trong đó có gần hai năm giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng (tháng 7/1936 đến tháng 3/1938), đồng chí Hà Huy Tập đã có nhiều chủ trương, quyết sách cùng với tập thể Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách.

Những đóng góp của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta là rất quan trọng và to lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục