Tổng Giám đốc IMF cảnh báo nền kinh tế Anh sẽ lao dốc sau Brexit

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde cảnh báo rằng việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) đồng nghĩa với việc nền kinh tế nước này "sẽ không bao giờ tốt như hiện nay."
Tổng Giám đốc IMF cảnh báo nền kinh tế Anh sẽ lao dốc sau Brexit ảnh 1Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde. (Nguồn: Reuters)

AP đưa tin, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde ngày 10/2 đã cảnh báo rằng việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) đồng nghĩa với việc nền kinh tế nước này "sẽ không bao giờ tốt như hiện nay."

Người đứng đầu IMF đã đưa ra cảnh báo trên khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Toàn cầu tại Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Bà Lagarde không ngần ngại chỉ trích việc Anh sắp rời khỏi EU cũng như hối thúc tất cả các bên "sẵn sàng cho điều này."

[Kinh tế Anh sẽ thiệt hại nặng nề nếu Brexit không thỏa thuận]

Cũng tại hội nghị này, Thủ tướng Liban Saad Hariri đã kêu gọi đầu tư cho quốc gia nhỏ bé của ông hiện đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng như một trong những quốc gia nợ nhiều nhất thế giới./.

Tin cùng chuyên mục