Xin bảo lãnh lần hai

Tổng giám đốc Strauss-Kahn xin bảo lãnh lần hai

Ông Strauss-Kahn có thể sẽ xin bảo lãnh một lần nữa khi luật sư của ông trình phương án bảo lãnh mới cho thẩm phán ở New York.
Giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn có thể sẽ xin được bảolãnh một lần nữa vào ngày hôm nay khi luật sư của ông trình một phương án bảolãnh mới cho một thẩm phán ở New York.

Ngày 18/5, trong lá đơn xin ra khỏi một nhà tù ở New York - nơi ông đang phảiđối mặt với cáo buộc liên quan tới một vụ cưỡng bức tình dục, Tổng Giám đốc QuỹTiền tệ Quốc tế (IMF) Strauss-Kahn đã cam kết từ chối quyền được dẫn độ và vẫnchịu sự giám sát trong 24 giờ.

Ông Strauss-Kahn, người bị từ chối nộp tiền bảo lãnh vì bị cho là một mối đedọa trên các chuyến bay, đang tìm cách xua tan những mối lo ngại này trước phiêntòa xem xét đơn xin bảo lãnh mới của ông diễn ra ngày 19/5.

Thời báo New York trực tuyến cho biết trong đơn xin nộp tiền bảo lãnh mới củaông Strauss-Kahn có đoạn: "Tôi tình nguyện từ chối quyền được dẫn độ dưới mọihình thức."

Tính đến thời điểm này, ông Strauss-Kahn đã trải qua năm tối trong tù vì cáobuộc xâm hại tình dục đối với một cô hầu phòng ở khách sạn Sofitel ở khuManhattan. DPA cho biết đề nghị bảo lãnh thứ hai, ngoài khoản tiền 1 triệu USDnhư lần bảo lãnh đầu, có thể kèm thêm việc quản thúc tại gia 24 tiếng và cài đặtthiết bị theo dõi điện tử lên người ông Strauss-Kahn.

Yêu cầu bảo lãnh đầu tiên của ông Strauss-Kahn bị thẩm phán khu vực New YorkMelissa Jackson bác bỏ hồi đầu tuần. Dự kiến phiên điều trần trước xét xử vớiông Strauss-Kahn sẽ được mở lại vào thứ Sáu khi một đại thẩm phán sẽ xem xétliệu có đưa ông xét xử hay không. CNN cho biết các thẩm phán cũng đã nghe lờikhai của cô hầu phòng 32 tuổi cáo buộc ông Strauss-Kahn tấn công tình dục cô.

Hiện ông Strauss-Kahn đã giao hộ chiếu Pháp của mình lại cho văn phòng công tốNew York. Là một nhân vật quốc tế quan trọng, bình thường ông Strauss-Kahn sẽđược miễn trừ ngoại giao với một số tội hình sự, nhưng IMF đã khẳng định ông cómặt ở New York vì lý do cá nhân chứ không phải công vụ. “Quyền miễn trừ của giámđốc điều hành là có giới hạn và không được áp dụng trong trường hợp này,” ngườiphát ngôn của IMF William Murray nói.

Trong khi đó, trang mạng tin tức Asia One nói đã xuất hiện tin đồn một ứng viênngười Trung Quốc có thể sẽ trở thành người thay thế ông Strauss-Kahn trong cươngvị điều hành IMF. Zhu Min, một trợ lý đặc biệt của ông Strauss-Kahn tại tổ chứcnày, là một trong những ứng viên tiềm tàng.

Tuy nhiên, ông Zhu từ chối trả lời vấn đề trên khi được AP tiếp cận. Ông đảmnhận cương vị này từ tháng 5/2010, sau khi làm phó thống đốc Ngân hàng trungương Trung Quốc và có sáu năm làm việc cho Ngân hàng Thế giới (WB). Ông có bằngtiến sĩ và thạc sĩ kinh tế học của đại học John Hopkins, Mỹ.

Theo truyền thống, một người châu Âu sẽ giữ ghế điều hành IMF, trong khi ngườiMỹ đứng đầu WB, nhưng tiếng nói đòi hỏi thêm quyền lực từ các nước đang pháttriển đã ngày càng lớn trong vài năm qua. Asia One cũng nói còn một nhân vậtkhác người Trung Quốc có thể trở thành ứng viên là Zhou Xiaochuan, đương kimthống đốc ngân hàng trung ương nước này./.

H.Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục