Tổng kết chỉ đạo Biên soạn lịch sử quan hệ Việt-Lào

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hai ban chỉ đạo Dự án biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Việt-Lào diễn ra ngày 3/6 tại Xaignabouli.
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác hai ban chỉ đạo Dự án biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào (1930-2007) đã diễn ra ngày 3/6, tại tỉnh Xaignabouli (Bắc Lào).

Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cùng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ban Chỉ đạo công tác tư tưởng, lý luận, văn hóa Trung ương Lào tổ chức, thực hiện chương trình nghiên cứu và biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930-2007) và chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham dự hội nghị, về phía Lào có Phó Chủ tịch nước Bounnhang Volachit, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Saman Vinhaket, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác tư tưởng, lý luận, văn hóa Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

Về phía Việt Nam có ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Biên soạn Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Saman Vinhaket khẳng định Dự án biên soạn Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930-2007) có ý nghĩa rất lớn về chính trị, khoa học và giáo dục. Ông Saman Vinhaket đề nghị các đại biểu tham dự tập trung đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao để đảm bảo Dự án về cơ bản sẽ hoàn thành đúng kế hoạch vào cuối năm 2010.

Thay mặt Đảng và Nhà nước Lào, Phó Chủ tịch nước Bounnhang Volachit đánh giá cao kết quả thực hiện Dự án, kêu gọi hai bên nỗ lực hết sức để Dự án hoàn thành đúng thời hạn, chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI và Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ IX.

Trong phát biểu tại hội nghị, ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biên soạn bộ lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, yêu cầu hai Ban bám sát chỉ đạo để hoàn thành công trình với chất lượng cao nhất, tương xứng với tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tại hội nghị, ông Tô Huy Rứa đánh giá cao các Ban biên soạn đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn hoàn thành khối lượng lớn công việc như sưu tầm, biên tập hàng chục nghìn trang tư liệu; xử lý hàng trăm tấm ảnh, phim tài liệu; tổ chức nhiều hội thảo chuyên gia, hội thảo khoa học…

Ông Tô Huy Rứa khẳng định Dự án đã triển khai đúng mục đích và yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, thể hiện rõ trách nhiệm trước lịch sử, trước hai Đảng và nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, ông Tô Huy Rứa cũng yêu cầu hai Ban đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án; chú trọng nâng cao chất lượng, thể hiện chân thật, sinh động và sâu sắc mối quan hệ đặc biệt của hai Đảng và nhân dân hai nước trong lịch sử; yêu cầu các Ban biên soạn và Văn phòng dự án của hai nước chủ động, tăng cường phối hợp, trao đổi để Dự án phải là mẫu mực của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị và hai Ban chỉ đạo Dự án, ông Tô Huy Rứa chân thành cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào và Việt Nam, các nhà khoa học hai nước, các cựu quân nhân tình nguyện Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong công tác chỉ đạo, hỗ trợ và triển khai Dự án.

Hội nghị đã nghe các báo cáo của hai Ban Chỉ đạo biên soạn bộ sách, đánh giá kết quả thực hiện Dự án và đề xuất các phương án cụ thể nhằm giải quyết những khó khăn còn tồn tại, với phương châm đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành Dự án đúng thời hạn với chất lượng cao nhất.

Sáng cùng ngày, ông Trương Tấn Sang, ông Tô Huy Rứa, cùng đoàn đại biểu Việt Nam và đoàn đại biểu Lào đã tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Lào ở tỉnh Xaignabouli, trồng cây lưu niệm tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Xaignabouli.

Nhân sự kiện này, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã trao tặng Dự án 10.000 USD, hỗ trợ giáo dục cho tỉnh Xaignabouli 50 bộ máy tính và 10.000 quyển vở học sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục