Tổng kết việc thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005

Mục tiêu tổng kết nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 qua 7 năm thi hành.
Ngày 18/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổngkết thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005.

Mục tiêu tổng kết nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện các quyđịnh của Bộ luật Dân sự năm 2005 qua 7 năm thi hành, như làm rõ sự tác động củaBộ luật Dân sự tới sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; tác động của sựphát triển kinh tế - xã hội đến các quan hệ dân sự và quy định của Bộ luật Dânsự; mối liên hệ giữa Bộ luật Dân sự với các luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế cóliên quan; những thành công, cũng như những hạn chế trong quy định và tổ chứcthực hiện Bộ luật Dân sự; xác định những vấn đề phát sinh trong thực tiễn cầnđược pháp luật điều chỉnh...

Thủ tướng yêu cầu việc tổng kết cần được thực hiện nghiêm túc, toàn diện ởcác Bộ, ngành, tổ chức có liên quan ở Trung ương và cấp tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương; nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế, cóđánh giá, tránh làm theo kiểu thống kê, báo cáo thành tích.

Bộ luật Dân sự năm 2005 cần được tổng kết một cách toàn diện trong giaiđoạn từ khi Bộ luật có hiệu lực pháp luật (ngày 1/1/2006) đến ngày 30/6/2012.

Các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan tùy theo tính chất và khốilượng công việc của mình mà quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Bộluật Dân sự hoặc chỉ xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005.

Thủ tướng yêu cầu, báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005 cầntập trung vào 3 vấn đề chủ yếu.

Thứ nhất là đánh giá những kết quả đạt được của Bộ luật Dân sự và thi hànhBộ luật Dân sự đối với việc bảo đảm quyền dân sự của cá nhân, tổ chức, sự pháttriển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của Bộ, ngành, địa phương, tổchức nói riêng.

Thứ hai là nêu những hạn chế, bất cập trong quy định của Bộ luật Dân sự vàtrong thực tiễn tổ chức thực hiện các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005, xácđịnh những vấn đề phát sinh trong thực tiễn giao lưu dân sự cần được pháp luậtđiều chỉnh; phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó.

Thứ ba là phải đưa ra những định hướng cơ bản nhằm sửa đổi, bổ sung Bộluật Dân sự năm 2005 và đề xuất, kiến nghị.

Các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức liên quan chủ động tổ chức thực hiệnviệc tổng kết thi hành Bộ luật Dân sự và gửi Báo cáo tổng kết về Bộ Tư pháptrước ngày 15/12/2012.

Hội nghị tổng kết toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng 1/2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Vụ sữa giả: "Nghệ sỹ quảng cáo sai sự thật phải xin lỗi công chúng"

Vụ sữa giả: "Nghệ sỹ quảng cáo sai sự thật phải xin lỗi công chúng"

Liên quan tới vụ sữa giả, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho rằng, nghệ sỹ quảng cáo sai sự thật phải xin lỗi công chúng và khắc phục lỗi do mình gây ra, nghiêm túc chấp hành các hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật và cam kết không được tái phạm.