Tổng thống Afghanistan HamidKarzai sẽ thực hiện chuyến thăm Mỹ bốn ngày (bắt đầu từ 10/5) nhằm hàn gắn quanhệ giữa hai nước sau vụ tranh cãi ngoại giao hồi tháng trước.
Theo kế hoạch, ôngKarzai sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 11/5 và hội đàm với Tổngthống Barack Obama ngày 12/5.
Dự kiến, cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo sẽ kéodài khoảng 3 giờ - thời gian dài đối với một cuộc gặp giữa Tổng thống Obama vàmột nhà lãnh đạo nước ngoài.
Ngày 20/5, ông Karzai sẽ đến thăm ArlingtonCemetery, nơi an táng một số lính Mỹ đã thiệt mạng khi tham chiến tạiAfghanistan.
Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ôngKarzai khiến Nhà Trắng tức giận vì những lời chỉ trích công khai, trong đó cáo buộc nước ngoài đã dàn xếp gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ởAfghanistan.
Theo các chuyên gia, trong chuyến thăm này, ông Karzai sẽ tìm kiếmsự ủng hộ của Mỹ đối với chính sách gây tranh cãi của ông nhằm hòa giải với lựclượng phiến quân trước thềm một hội nghị hòa bình (jirga) dự kiến diễn ra tại Kabul vào cuối tháng này với sự tham gia của hơn 1.000 lãnh đạo chính trị vàcộng đồng trên cả nước.
Ông cũng sẽ thuyết phục Mỹ rằng đó là một động thái điđúng hướng, không phải là một bước Taliban hóa Afghanistan.
Tuy nhiên, theo cácnhà quan sát, Washington quyết tâm diệt trừ tận gốc Taliban trong một trận chiếncuối cùng trước khi nghĩ đến hòa giải.
Washingto cũng sẽ gia tăng sức ép yêu cầuông Karzai đẩy lùi nạn tham nhũng nhằm nâng cao hiệu quả điều hành đất nước, tạođiều kiện cho các lực lượng Mỹ từng bước rút khỏi quốc gia Nam Á này./.
(TTXVN/Vietnam+)