Thủ lĩnh Taliban phụ trách các vấn đề chính trị Abdul Ghani Baradar đang lọt vào tầm ngắm của dư luận và được đồn đoán có thể trở thành tổng thống tiếp theo của Afghanistan.
Ông Haqqani nhấn mạnh “chế độ hiện nay đã thay đổi” và Taliban đã tha thứ cho "tất cả mọi người theo quan điểm của chúng tôi; từ tổng thống cho đến dân thường" đều có thể trở về nước.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế UAE khẳng định nước này đã “hoan nghênh Tổng thống Ashraf Ghani và gia đình nhập cảnh vì lý do nhân đạo.”
Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Afghanistan Ghani nhấn mạnh việc tái triển khai các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang của đất nước là một “ưu tiên hàng đầu.”
Mỹ cho rằng Taliban gia tăng các cuộc tấn công trong thời gian gần đây nhằm bành trướng thế lực cũng như tình trạng bạo lực tại nước này vẫn ở mức cao.
Theo ông Ghani, không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng kéo dài ở nước này, đồng thời ông kêu gọi phiến quân Taliban từ bỏ giao tranh và ủng hộ tiến trình hòa bình.
Tổng thống Afghanistan Ghani sẽ công bố kế hoạch bầu cử sớm tại hội nghị ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng tới. Tuy nhiên, phía Taliban đã ngay lập tức bác đề xuất này.
Vụ sát hại ông Zia Wadan - người từng làm việc cho một số hãng truyền thông, dường như là vụ mới nhất trong một loạt vụ giết người có chủ đích làm rúng động Afghanistan, đặc biệt là tại Kabul.
Chủ nhiệm ủy ban Bầu cử Afghanistan tuyên bố: "Ủy ban Bầu cử tuyên bố ông Ashraf Ghani, người giành được 50,64% số phiếu bầu, đã trở thành Tổng thống Afghanistan."
Tuyên bố của Phủ Tổng thống Afghanistan cho biết, tại các cuộc điện đàm, các quan chức Mỹ tái khẳng định sự ủng hộ đối với quyết định của ông Ghani trả tự do cho 3 thủ lĩnh của phiến quân Haqqani.
Washington và Kabul khẳng định hai bên đã đạt được thống nhất về vấn đề này trong một cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 24/7.
Đại hội đồng các bộ tộc của Afghanistan ủng hộ các cuộc hòa đàm giữa Kabul và Taliban, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc đưa Taliban ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố toàn cầu.
Ngày 11/2, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan gặp Tổng thống Ashraf Ghani cùng quan chức quốc phòng hàng đầu Afghanistan, thảo luận về một loạt đề liên quan đến tình hình an ninh ở đây.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 28/1 cho biết sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài là dựa trên một thỏa thuận quốc tế và lực lượng này sẽ không được đề nghị đồn trú lâu dài.
Ngày 28/1, Tổng thống Afghanistan kêu gọi Taliban "tham gia đàm phán nghiêm túc" với Chính phủ Afghanistan tại Kabul, sau các cuộc thương lượng con thoi chưa từng có giữa Taliban và Mỹ ở Qatar.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran trong chuyến thăm Afghanistan đã cảnh báo về việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng di chuyển tới quốc gia Tây Nam Á này.
Ngày 23/12, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã thay thế hai tướng lĩnh an ninh hàng đầu của nước này bằng các quan chức có quan điểm phản đối mạnh mẽ phong trào Hồi giáo Taliban.
Một quả bom xe đã phát nổ gần một khu tổ hợp an ninh của Anh ở thủ đô Kabul của Afghanistan, tạo ra một cột khói đen dày trên bầu trời đêm, sau đó có nhiều tiếng súng.
Tổng thống Ashraf Ghani đã bác đơn từ chức của 3 quan chức an ninh cấp cao, gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nội vụ và người đứng đầu Ban điều hành an ninh quốc gia.