Tổng thống Bangladesh mong muốn hợp tác với Việt Nam ở nhiều lĩnh vực

Tổng thống Hamid nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng và tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực; mong muốn Đại sứ, trên cương vị của mình, thúc đẩy quan hệ tốt đẹp song phương...
Tổng thống Bangladesh mong muốn hợp tác với Việt Nam ở nhiều lĩnh vực ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Phạm Việt Chiến trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid. (Ảnh: Huy Lê/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 23/12 tại Dinh Tổng thống Bangladesh, Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Phạm Việt Chiến đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lên Tổng thống Bangladesh Md. Abdul Hamid.

Tại buổi tiếp sau Lễ trình Thư ủy nhiệm, Tổng thống Abdul Hamid nhiệt liệt chào mừng Đại sứ Phạm Việt Chiến đến nhận nhiệm vụ công tác tại Bangladesh.

Tổng thống nhắc lại những kỷ niệm trong chuyến thăm đến Việt Nam năm 2015, bày tỏ những tình cảm tốt đẹp và sự ngưỡng mộ đối với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng thống Hamid nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng và tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực; mong muốn Đại sứ, trên cương vị của mình, thúc đẩy quan hệ tốt đẹp song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại.

[Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng thăm Bangladesh]

Về phần mình, Đại sứ Phạm Việt Chiến cảm ơn Tổng thống Bangladesh đã dành những tình cảm sâu sắc đối với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ chuyển lời chào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng thống Abdul Hamid.

Đại sứ Phạm Việt Chiến đã báo cáo với Tổng thống Abdul Hamid về các bước phát triển của quan hệ song phương những năm gần đây, đặc biệt sau chuyến thăm của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đại sứ khẳng định với sự ủng hộ của Tổng thống và Chính phủ Bangladesh, sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống nhiều mặt giữa hai nước, nhất là nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm vượt mức 1 tỷ USD và đạt mốc 2 tỷ  USD, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục