Tổng thống Obama phát biểu tại Đại sứ quán Mỹ ở Cuba

Tổng thống Barack Obama phát biểu tại Đại sứ quán Mỹ ở Cuba

Tổng thống Mỹ đã có cuộc gặp đội ngũ nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tại La Habana, đồng thời ca ngợi đây là "cơ hội lịch sử" để gạt sang một bên mối thù thời Chiến tranh Lạnh với Cuba.
Tổng thống Barack Obama phát biểu tại Đại sứ quán Mỹ ở Cuba ảnh 1Tổng thống Mỹ Obama đã đến Cuba. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 20/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc gặp đội ngũ nhân viên của Đại sứ quán Mỹ mới mở tại thủ đô La Habana, đồng thời ca ngợi đây là "cơ hội lịch sử" để gạt sang một bên mối thù thời Chiến tranh Lạnh với Cuba.

Phát biểu sau khi trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Mỹ thăm Cuba sau 88 năm, Tổng thống Obama nêu rõ: "Vào năm 1928, Tổng thống Coolidge đi đến Cuba bằng tàu chiến, ông phải mất 3 ngày để tới nơi. Giờ đây tôi chỉ mất 3 giờ đồng hồ."

"Đây là một chuyến thăm lịch sử và cơ hội lịch sử. Việc có một đại sứ quán Mỹ tại Cuba đồng nghĩa với việc chúng ta có thể thúc đẩy các giá trị và lợi ích của Mỹ hữu hiệu hơn cũng như hiểu rõ hơn những mối quan tâm của người dân Cuba."

Tổng thống Mỹ cũng ca ngợi thái độ làm việc chăm chỉ của đội ngũ nhân viên đại sứ quán, vốn được mở lại hồi tháng 8/2015 sau cuộc đàm phán bí mật nhằm tái thiết lập quan hệ ngoại giao kéo dài 1 năm rưỡi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục