Tổng thống bị lật đổ Honduras được phục chức

Tổng thống tiếm quyền Honduras đã chấp nhận phục chức cho ông Manuel Zelaya, bị phế truất trong cuộc đảo chính hồi cuối tháng 6.
Cuộc khủng hoảng chính trị nhiều tháng qua tại Honduras đang đi tới hồi kết ,với tuyên bố rạng sáng 30/10 của Tổng thống tiếm quyền Roberto Micheletti chấp nhận phục chức cho ông Manuel Zelaya, bị phế truất trong cuộc đảo chính cuối tháng 6 vừa qua.

Trong một tuyên bố phát đi từ Phủ Tổng thống, ông Micheletti khẳng định: "Tôi vui mừng thông báo vài phút trước các nhà thương thuyết của tôi đã ký một thỏa thuận đánh dấu bước mở đầu cho việc kết thúc" tình trạng bế tắc chính trị trong nước hiện nay.

Tổng thống tiếm quyền nêu rõ theo thỏa thuận còn chờ được Quốc hội phê chuẩn này, ông Zelaya sẽ trở lại nắm quyền. Ngoài ra, văn kiện này cũng cho phép thành lập một chính phủ liên hiệp và tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 29/11 tới như dự kiến.

Thỏa thuận đã được đại diện của Tổng thống bị phế truất Zelaya và chính phủ tiếm quyền Micheletti ký tại cuộc hòa đàm ngày 29/10, được nối lại dưới sự chứng kiến của phái đoàn ngoại giao cấp cao Mỹ do Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Tây bán cầu Thomas Shannon dẫn đầu.

Từ Islamabad, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang công du Pakistan đã hoan nghênh những diễn biến tích cực tại Honduras, gọi đây là một "thỏa thuận lịch sử" nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Trung Mỹ này.

Trong khi đó, Thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS), ông Victor Rico đánh giá văn kiện này mang lại lợi ích cho người dân và nền dân chủ của Honduras./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục