Tổng thống của biến cố

Kim Dae-jung - Nhân chứng của biến cố lịch sử

Cuộc đời của cựu Tổng thống Kim Dae-Jung gắn liền với những biến cố lịch sử không chỉ trên bán đảo Triều Tiên mà cả Đông Bắc Á.
Cuộc đời của cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-Jung, một "chính trị gia lớn" theo như miêu tả của đương kim Tổng thống Lee Myung-bak - gắn liền với những biến cố lịch sử không chỉ trên bán đảo Triều Tiên mà cả khu vực Đông Bắc Á trong suốt 8 thập niên qua.

Ông Kim Dae-Jung sinh ngày 6/1/1924 tại một quê thuộc tỉnh Jeolla, trong giai đoạn Triều Tiên bị Nhật Bản đô hộ. Ông đã trải qua cuộc chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên, trải nghiệm những xung đột về tư tưởng, chia rẽ quốc gia, tiến trình đầu tranh vì nền dân chủ và bước vào giai đoạn tập trung tăng trưởng kinh tế.

Trong cuốn sách nổi tiếng của Arnold J. Toynbee mang tựa đề "Thách thức và phản ứng", tác giả đã khắc họa một cách sâu sắc tính cách của cựu Tổng thống Kim, đặc biệt là cuộc đời đầy sóng gió với hàng chuỗi những biến cố.

Ông từng bị bắt giam và bị kết án tử hình 1979 song đã may mắn được giải thoát sau sự kiện nổi dậy Gwangju. Trong suốt 50 theo đuổi sự nghiệp chính trị, ông Kim đã ba lần thất bại trong các cuộc bầu cử Tổng thống trước khi giành được chiến thắng năm 1997.

Chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử 1997 có ý nghĩa đặc biệt bởi đó là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc có một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình từ đảng cầm quyền sang phe đối lập.

Trong sự nghiệp của mình, người ta nhớ tới cựu Tổng thống Kim Dae-Jung với chính sách "Ánh dương", với chủ trương không trả đũa chính trị thông qua việc ân xá cho hai cựu Tổng thống tiền nhiệm là Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo.

Trong giai đoạn cầm quyền, ông cũng nỗ lực vì sự bình đẳng nam-nữ ở Hàn Quốc thông qua việc thành lập Bộ Bình đẳng giới. Cựu Tổng thống Kim cũng là người chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa bỏ ngăn cách vùng miền. Ông từng đặt mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ 8 trên thế giới.

Với chính sách "Ánh dương", cựu Tổng thống Kim Dae-Jung từng đề ra phương châm thống nhất theo ba giai đoạn gồm: thống nhất, tự chủ, hòa bình và dân chủ.

Trong giai đoạn 1, hai miền Triều Tiên sẽ thành lập thống nhất thành liên bang; giai đoạn 2, liên bang sẽ bao gồm chính quyền tự trị các khu vực Bắc và Nam; tiến tới giai đoạn ba hai miền có thể chọn một trong hai phương thức thành lập một chính phủ trung ương tập quyền hoặc chính phủ tự trị theo khu vực.

Ông Kim Dae-Jung giữ cương vị Tổng thống Hàn Quốc trong giai đoạn từ 1998-2003. Trong nhiệm kỳ của mình, tháng 6/2000, ông đã tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử với nhà lãnh đạo tối cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-il. Sự kiện này mở ra tiến trình hòa giải, hòa hợp giữa hai miền Triều Tiên trong suốt gần 1 thập kỷ sau đó.

Cũng trong nhiệm kỳ của mình, ông đã đưa Hàn Quốc thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á 1997-1998.

Năm 2000, cựu Tổng thống Kim đã được nhận giải thưởng Nobel Hòa bình vì những đóng góp không ngừng nghỉ trong việc đấu tranh cho nền dân chủ và thúc đẩy tiến trình hòa giải trên bán đảo Triều Tiên.

Cựu Tổng thống Kim Dae-Jung phải nhập viện ngày 13/7 sau khi có triệu chứng viêm phổi nặng. Ba ngày sau đó ông phải dùng máy trợ thở và phải phẫu thuật mở khí quản để thở.

Theo nguồn tin từ bệnh viện, từ chiều 17/8, tình trạng sức khỏe của cựu Tổng thống Kim đột ngột xấu đi, nhịp tim bị ngắt quãng.

Các bác sĩ đã áp dụng các biện pháp điều trị tích cực song ông đã không qua khỏi. Cựu Tổng thống Kim Dae-Jung qua đời lúc 1 giờ 43 phút (giờ địa phương) tại bệnh viện Serverance ở thủ đô Seoul, thọ 85 tuổi.

Chính phủ Hàn Quốc đang tham vấn gia đình cựu Tổng thống Kim Dae-Jung để tổ chức tang lễ cho ông.

Tin từ Phủ Tổng thống cho biết Tổng thống Lee Myung-bak đã chỉ thị cho các cấp liên quan chuẩn bị tối đa về nghi thức tang lễ.

Hãng tin Yonhap dẫn lời quan chức thuộc Bộ an ninh và hành chính công cho biết nghi thức tang lễ sẽ được quyết định muộn nhất trong phiên họp nội các ngày 19/8 sau khi đã tham vấn ý kiến gia đình cựu Tổng thống.

Nhiều khả năng, chính phủ Hàn Quốc sẽ tổ chức "tang lễ quốc dân" cho cố Tổng thống Kim Dae-Jung, tương đương với mức vừa tổ chức cho cố Tổng thống Roh Moo-hyun.

Theo thông lệ, Hàn Quốc thường tổ chức "tang lễ quốc gia" và "tang lễ quốc dân" cho các cựu tổng thống. Tang lễ quốc gia kéo dài tới 9 ngày, toàn quốc treo cờ rủ và ngày đưa tang sẽ là ngày nghỉ trên toàn quốc. Tang lễ quốc dân kèo dài trong 7 ngày nhưng ngày đưa tang không phải là ngày nghỉ toàn quốc.

Trong lịch sử, Hàn Quốc mới chỉ tổ chức "tang lễ quốc gia" cho Tổng thống Park Chung-hee khi ông này bị ám sát lúc đang tại nhiệm năm 1979./.
Khánh Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục