Tổng thống đắc cử Argentina Mauricio Macri hạ giọng với Venezuela

Tổng thống đắc cử Argentina bày tỏ mong muốn căng thẳng tại Venezuela sẽ được “hạ nhiệt” sau cuộc bầu cử Quốc hội Venezuela vào ngày 6/12.
Tổng thống đắc cử Argentina Mauricio Macri hạ giọng với Venezuela ảnh 1Tổng thống Mauricio Macri. (Nguồn: alertaonline.com)

Tổng thống đắc cử Argentina Mauricio Macri bày tỏ mong muốn căng thẳng tại Venezuela sẽ được “hạ nhiệt” sau cuộc bầu cử Quốc hội Venezuela diễn ra vào ngày 6/12.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau chuyến thăm Brazil, ông Macri cho biết sẽ theo dõi sát cuộc bầu cử tại Venezuela cũng như những diễn biến sẽ xảy ra sau đó.

Ông cũng tránh đề cập tới đề xuất liên quan tới việc khai trừ Venezuela khỏi Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) do vi phạm nhân quyền.

Theo Tổng thống đắc cử cánh hữu Macri, sau lễ nhậm chức vào ngày 10/12 tới, ông sẽ họp với Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và kết quả bầu cử Venezuela sẽ là một chủ đề của buổi họp.

Ông khẳng định quan điểm của Argentina và Brazil về dân chủ không có sự khác biệt và liên quan tới tình hình Venezuela, lập trường của hai nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ cũng không khác nhau nhiều.

Ngay sau khi đắc cử hôm 22/11, trong buổi điện đàm với bà Rousseff, ông Macri đề xuất khai trừ Venezuela khỏi Mercosur vì những vi phạm về nhân quyền.

Tổng thống Rousseff cho rằng cần có bằng chứng cụ thể mới có thể khai trừ Venezuela, trong khi Caracas đã bác bỏ cáo buộc này và tố cáo ông Macri can thiệp vấn đề nội bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.