Tổng thống đương nhiệm Turkmenistan nhiều khả năng tái đắc cử

Giới phân tích dự báo Tổng thống đương nhiệm Turkmenistan, ông Gurbanguly Berdymukhamedov, nhiều khả năng tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa.
Tổng thống đương nhiệm Turkmenistan nhiều khả năng tái đắc cử ảnh 1Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdymukhamedov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/2, cử tri Turkmenistan đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 5 kể từ khi quốc gia Trung Á giàu dầu mỏ này độc lập năm 1991.

Mặc dù đây là lần đầu tiên, các chính đảng có đại diện tham gia tranh cử theo Hiến pháp sửa đổi của nước này được thông qua hồi tháng 9/2016, song giới phân tích dự báo Tổng thống đương nhiệm Gurbanguly Berdymukhamedov nhiều khả năng tái đắc cử.

Ủy ban bầu cử trung ương xác nhận toàn bộ 2.578 điểm bỏ phiếu ở quốc gia hơn 5 triệu dân này, trong đó có 39 điểm tại các cơ quan ngoại giao của Turmenistan ở nước ngoài, đã mở cửa lúc 7h sáng (giờ địa phương - 9 giờ giờ Hà Nội) và đóng cửa lúc 19 giờ cùng ngày.

Tổng thống Berdymukhamedov, 59 tuổi, sẽ cạnh tranh với 8 ứng cử viên khác.

Ông Berdymukhamedov, cựu Bộ trưởng Y tế lên nắm quyền sau cái chết của Tổng thống tiền nhiệm Saparmurat Niyazov hồi năm 2006.

Luật Bầu cử Turmenistan không đặt ngưỡng về số cử tri tham gia bỏ phiếu để công nhận cuộc bầu cử là hợp lệ. Ứng cử viên nào giành được hơn một nửa số phiếu sẽ đắc cử tổng thống và kết quả bầu cử sẽ do Ủy ban bầu cử trung ương công bố chậm nhất là vào ngày thứ 7 sau bầu cử.

Hiến pháp sửa đổi của Turmenistan cũng quy định nhiệm kỳ tổng thống sẽ kéo dài 7 năm (thay vì 5 năm như trước đây), đồng thời loại bỏ giới hạn tuổi tác đối với người tranh cử tổng thống, thay vì giới hạn 70 tuổi như trước đây.

Theo dõi và giám sát tiến trình bầu cử lần thứ 5 này, có các quan sát viên từ các nước châu Âu và một số tổ chức quốc tế, gồm Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục