Tổng thống Gauck: Khả năng nhận người di cư của Đức có hạn

Tổng thống Đức Joachim Gauck cảnh báo hiện có những giới hạn về số lượng người di cư mà nước này có thể tiếp nhận.
Tổng thống Gauck: Khả năng nhận người di cư của Đức có hạn ảnh 1Tổng thống Đức Joachim Gauck. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters và AP đưa tin, Tổng thống Đức Joachim Gauck cảnh báo hiện có những giới hạn về số lượng người di cư mà nước này có thể tiếp nhận.

Phát biểu này được ông Gauck đưa ra trong bối cảnh Berlin sắp tiếp nhận tới 800.000 người di cư trong năm nay.

Trong bài phát biểu tối 27/9, ông Gauck - từng là một nhà hoạt động nhân quyền ở Đông Đức - tuyên bố: "Chúng tôi muốn giúp đỡ. Chúng tôi rất sẵn lòng. Tuy nhiên, khả năng của chúng tôi chỉ có hạn..."

Nhiều khả năng những phát biểu trên của ông Gauck sẽ châm ngòi cho một cuộc tranh cãi nảy lửa về việc có bao nhiêu người di cư có thể hòa nhập với xã hội Đức.

Trước đó, cùng ngày, ông Amir Cicek, Tỉnh trưởng tỉnh Mugla (Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ), cho biết Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cứu sống được 20/37 người di cư Syria sau khi thuyền của họ chìm ở ngoài khơi tỉnh này khi đang trên đường tới đảo Leros của Hy Lạp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục