Tổng thống Guatemala tuyên bố không từ chức bất chấp sức ép

Tổng thống Guatemala Otto Perez Monila ngày 23/8 đã bác cáo buộc tham nhũng của các công tố viên đưa ra, đồng thời tuyên bố sẽ không từ chức.
Tổng thống Guatemala tuyên bố không từ chức bất chấp sức ép ảnh 1Tổng thống Guatemala Otto Perez (phải) và Cựu phó Tổng thống Roxana Baldetti tại lễ phát động kế hoạch phát triển quốc gia ở Guatemala City ngày 12/8/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thống Guatemala Otto Perez Monila ngày 23/8 đã bác cáo buộc tham nhũng của các công tố viên đưa ra, đồng thời tuyên bố sẽ không từ chức bất chấp sức ép ngày càng gia tăng lên chính phủ của ông và những kêu gọi buộc tội vị tổng thống này.

Trong bài phát biểu quốc dân được phát sóng trên truyền hình, ông Perez khẳng định ông không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ các nhà đầu tư trốn thuế và rằng lương tâm của ông hoàn toàn trong sạch.

Trước đó, Guatemala đã bắt giữ cựu Phó Tổng thống nước này Roxana Baldetti vì tội tham nhũng, trong đó bà này bị cáo buộc nhận tiền lại quả của các doanh nhân để giúp họ trốn thuế nhập khẩu.

Đồng thời, các công tố viên cũng thông báo đang xúc tiến điều tra Tổng thống Molina cũng liên quan tới vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục