Tổng thống Hàn Quốc quyết định không thay Thống đốc Ngân hàng

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in quyết định giữ ông Lee Ju-yeol tại cương vị Thống đốc Ngân hàng Trung ương nước này thêm một nhiệm kỳ kéo dài 4 năm.
Tổng thống Hàn Quốc quyết định không thay Thống đốc Ngân hàng ảnh 1Thống đốc BOK Lee Ju-yeol. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Phủ tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Moon Jae-in ngày 2/3 đã quyết định giữ ông Lee Ju-yeol tại cương vị Thống đốc Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) thêm một nhiệm kỳ kéo dài 4 năm, trong bối cảnh ông Lee sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng tới.

Đây là một động thái gây bất ngờ, bởi ông Lee là người từng do Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye bổ nhiệm.


[Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc tăng nhờ thành công của Olympic]

Ông Lee được cho là phải chịu một phần trách nhiệm về tình trạng nợ hộ gia đình cao kỷ lục, ở mức 1.450,9 nghìn tỷ won (tương đương 1,34 nghìn tỷ USD) vào thời điểm cuối năm ngoái. Trong khi đó, BOK đã giữ lãi suất thấp kỷ lục 1,25% trong suốt 16 tháng trước khi nâng lên mức 1,5% lần đầu tiên trong hơn 6 năm vào tháng 11/2017.

Ông Lee bắt đầu làm việc cho BOK từ năm 1977 sau khi tốt nghiệp trường Đại học Yonsei tại Seoul, chuyên ngành quản trị kinh doanh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục