Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh công bố sách trắng về vụ "trứng bẩn"

Tổng thống Moon Jae-in đã ra lệnh công bố sách trắng về vụ bê bối trứng gia cầm nhiễm thuốc trừ sâu gần đây làm cho dân chúng lo sợ.
Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh công bố sách trắng về vụ "trứng bẩn" ảnh 1Trứng được bày bán tại một siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc ngày 15/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Phủ tổng thống Hàn Quốc thông báo Tổng thống Moon Jae-in ngày 24/8 đã ra lệnh công bố sách trắng về vụ bê bối trứng gia cầm nhiễm thuốc trừ sâu gần đây làm cho dân chúng lo sợ, đồng thời chỉ thị cho chính phủ không được lặp lại sai lầm này trong việc đảm bảo an toàn cho người dân hay ứng phó với những trường hợp tương tự.

Người phát ngôn Park Soo-hyun của cơ quan này cho biết nhà lãnh đạo Hàn Quốc đưa ra mệnh lệnh trên tại cuộc họp thường kỳ với các trợ lý hàng đầu của mình và nhấn mạnh giới chức phải rút ra những bài học từ vụ việc trên để đảm bảo rằng sẽ không tái diễn tình trạng tương tự.

[Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân về bê bối "trứng bẩn"]

Ông Park nêu rõ: “Tổng thống Moon ra lệnh toàn bộ quá trình sự việc phải được ghi nhận một cách chính xác và kỹ lưỡng, trong khi sách trắng phải được công bố để góp phần tìm ra vấn đề và xác định các biện pháp ứng phó có hiệu quả hơn."

Chỉ thị này được đưa ra 3 ngày sau khi Tổng thống Moon thay mặt chính phủ trực tiếp xin lỗi người dân do đã không đảm bảo được an toàn thực phẩm cho họ cũng như đã để xảy ra tình trạng lúng túng trong việc ứng phó với tình hình.

Tính đến ngày 21/8, đã có 52 trang trại gia cầm của Hàn Quốc được xác định là có trứng bị nhiễm hóa chất độc hại, trong đó có cả loại thuốc trừ sâu fipronil./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục