Tổng thống Hàn Quốc thay đổi cố vấn cấp cao

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã thay đổi 5 trong 9 cố vấn cấp cao - động thái đầu tiên trong tiến trình cải tổ nội các của ông.
Ngày 31/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã thay đổi 5 trong 9 cố vấn cấp cao của ông. Đây được coi là bước đầu tiên của tiến trình cải tổ nội các của Tổng thống Lee với dự kiến thay một loạt bộ trưởng vào cuối tuần này.

Cố vấn cấp cao của Tổng thống về các vấn đề kinh tế, ông Yoon Jin-shik sẽ kiêm nhiệm phụ trách phòng chính sách của Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) vừa được thành lập.

Trong vai trò mới, ông Yoon sẽ giám sát các chính sách xã hội, giáo dục, khoa học và văn hóa, cũng như các chính sách về biên giới của chính phủ. Đây là chức vụ cao thứ hai trong văn phòng Tổng thống, chỉ sau Chánh văn phòng.

Theo người phát ngôn Phủ Tổng thống, ông Lee Dong Kwan, quyết định bổ nhiệm này cho thấy Tổng thống Lee chú trọng phục hồi nền kinh tế.

Ngoài ra, ông Park Sun-kyoo được bổ nhiệm làm người phát ngôn mới của Phủ Tổng thống thay ông Lee Dong Kwan; ông Park Hyung-joon vốn là cố vấn về quan hệ công chúng chuyển sang làm cố vấn chính trị.

Việc cải tổ nội các lần này được tiến hành trước thềm cuộc bầu cử quốc hội bổ sung vào tháng 10 tới. Tổng thống Lee đang chịu áp lực phải lấy lại niềm tin của người dân sau khi đảng của ông không giành được ghế nào trong số 5 ghế nghị sĩ bầu bổ sung hồi tháng 4.

Tin tức địa phương cho biết Tổng thống Lee có thể sẽ thay tới 9 thành viên nội các, trong đó có cả Thủ tướng Han Seung-soo và bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Tư pháp và Lao động.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Lee Dong Kwan nhấn mạnh thay đổi nhân sự trên xuất phát từ nhu cầu thực tế nhằm tạo ra một cơ cấu hiệu quả trợ giúp Tổng thống điều hành đất nước.

Nhiều khả năng các quyết định thay đổi nội các sẽ được công bố ngày 4/9./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục