Thề đáp trả Triều Tiên

Tổng thống Hàn thề đáp trả nếu Triều Tiên tấn công

Hội đàm với Tổng thư ký LHQ, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố sẽ buộc Triều Tiên “trả giá” nếu tấn công Hàn Quốc.
Ngày 6/5, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố sẽ buộc Triều Tiên phải “trả giá” nếu tấn công Hàn Quốc.

Trong cuộc hội đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tại New York trong chuyến thăm Mỹ 6 ngày, bà Park nói: "Chúng tôi không bao giờ có thể tha thứ cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên… và chúng tôi sẽ khiến họ phải trả giá nếu phát động tấn công.”

[Triều Tiên dọa đáp trả cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc]

Theo nữ phát ngôn viên Yoon Chang-jung, tại cuộc hội đàm, Tổng thống Park cho rằng Bình Nhưỡng nên từ bỏ chương trình hạt nhân nếu muốn có một nền kinh tế tốt hơn.

Bà nói: "Triều Tiên đang cố gắng để vừa phát triển kinh tế, vừa tiến tới sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng trên thực tế, hai cách này không tương thích, và đây là một mục tiêu không thể đạt được."

Tổng thống Hàn Quốc gửi lời nhắn nhủ tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng đất nước này "cần phải thay đổi. Đó là cách duy nhất để tồn tại và phát triển."

Tổng thống Hàn Quốc cũng mở ra triển vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho Triều Tiên và nhấn mạnh: "Nếu Bình Nhưỡng lựa chọn con đường đúng đắn, chúng tôi sẽ hỗ trợ, tìm kiếm hợp tác và nỗ lực hết sức để giúp Triều Tiên tiến về phía trước trên con đường thịnh vượng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục