Tổng thống Indonesia yêu cầu cấp tốc dập cháy rừng

Tổng thống Indonesia đã chỉ thị các cơ quan liên quan của nước này phải dập dắt các đám cháy rừng ở Sumatra trong vòng một tháng.
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ngày 20/6 đã chỉ thị cho tất cả các bộ và các cơ quan liên quan của nước này phải dập dắt các đám cháy rừng trong vòng một tháng.

Chỉ thị này được đưa ra trước tình trạng các đám cháy rừng xảy ra ở tỉnh đảo Riau, Sumatra, không chi gây thiệt hại cho Indonesia, mà khói bụi từ đây theo gió bay đi còn gây ô nhiễm nặng bầu không khí ở cả các nước láng giềng, như Malaysia và nhất là Singapore,.

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Hatta Rajasa phát biểu với giới truyền thông sau cuộc họp nội các cùng ngày cho biết Tổng thống Yudhoyono đã yêu cầu giải quyết ngay lập tức tình trạng cháy rừng và loại bỏ nguy cơ tiếp tục xẩy ra cháy rừng tại Sumatra.

Như vậy tình trạng ô nhiễm không khí ở các nước láng giềng vì khói, bụi do cháy rừng tại Indonesia sẽ được cải thiện trong vòng tháng tới.

[Singapore, Malaysia nghẹt thở vì khói từ Indonesia]


Bộ trưởng Hatta nói rằng các láng giềng cần có sự thông cảm trước thảm họa tự nhiên cháy rừng ở Indonesia và Chính phủ Indonesia đang tích cực phối hợp với các cấp chính quyền địa phương giải quyết và ngăn chặn thiên tai này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Môi trường Indonesia Balthasar Kambuaya cho biết thêm rằng các lực lượng đặc trách của Bộ đã rất cố gắng dập tắt các đám cháy rừng, song nguy cơ xảy ra cháy tại các vùng đất than bùn là rất cao, và việc xử lý cháy rừng trên đất than bùn gặp khó khăn gấp nhiều lần so với các loại đất khác.

Hiện tại Bộ đang làm việc với một số cơ quan liên quan để tiến hành tạo mưa nhân tạo, vì nhiều nơi lớp đất than bùn dày tới 3-4 m.

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) cũng đã dành 25 tỷ rupiah (trên 2,5 triệu USD) phối hợp với Cơ quan Đánh giá và Ứng dụng Công nghệ Quốc gia Indonesia (BMLG) để làm mưa nhân tạo trên các đám cháy rừng ở tỉnh đảo Riau.

Trung tâm Dữ liệu và Thông tin của BNPB cho biết thông tin từ vệ tinh quan trắc cho thấy nguy cơ cháy rừng không chỉ ở Indonesia mà còn ở nhiều nước khác trong khu vực.

Cụ thể tại Indonesia có trên 200 điểm nóng, các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar có tổng cộng 46 điểm nóng có nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa cho biết Chính phủ Indonesia và Singapore sẽ tổ chức một cuộc họp quan chức cấp cao để thảo luận về vấn đề giải quyết tình trạng cháy rừng hàng năm ở Sumatra./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục