Tổng thống Karzai sẵn sàng đàm phán với Taliban

Tổng thống Afghanistan sẵn sàng đàm phán với thủ lĩnh Taliban để mang lại hòa bình, nếu được sự ủng hộ của Mỹ và các đối tác.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày 3/12 tuyên bố sẵn sàng đàm phán với thủ lĩnh Taliban Mullah Omar để mang lại hòa bình cho đất nước, nếu việc này được sự ủng hộ của Mỹ và các đối tác quốc tế khác của Afghanistan.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin AP (Mỹ), Tổng thống Karzai khẳng định sẽ làm "bất cứ điều gì cần thiết" để mang lại hòa bình cho Afghanistan, kể cả gặp thủ lĩnh Mullah Omar của Taliban. Tuy nhiên ông nhấn mạnh không thể làm việc này nếu không có sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Karzai đã nhiều lần đề xuất đàm phán với Taliban, trong khi Mỹ và Anh - hai nước có số quân đông nhất ở Afghanistan cũng để ngỏ cánh cửa đàm phán với "các nhân vật Taliban ôn hòa".

Tuy nhiên phía Taliban tuyên bố sẽ không thực hiện bất kỳ cuộc thương lượng nào cho đến khi lực lượng liên quân rút khỏi quốc gia Nam Á này.

Đây là cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên của Tổng thống Karzai sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 1/12 công bố chiến lược mới cho cuộc chiến ở Afghanistan, trong đó quyết định điều động thêm 30.000 quân tới chiến trường này. Ông Obama khẳng định khi tình hình an ninh Afghanistan đạt được những kết quả nhất định, Mỹ sẽ bắt đầu rút quân vào tháng 7/2011.

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết lực lượng Mỹ tăng viện tại Afghanistan có thể lên tới 33.000 quân.

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Gates cho biết Tổng thống Obama đã trao quyền cho Bộ trưởng Quốc phòng điều động 3.000 bác sĩ, chuyên gia phân tích tình báo, chuyên gia tháo gỡ bom mìn và các binh sĩ hỗ trợ khác nếu cần thiết để giúp hỗ trợ các lực lượng tác chiến của Mỹ.

Tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan, Tướng Stanley McChrystal cam kết sẽ gặt hái thành công ở Afghanistan vào giữa năm 2010.

Cùng ngày, Hạ viện Đức đã bỏ phiếu nhất trí gia hạn một năm sự ủy nhiệm cho chính phủ triển khai tới 4.500 quân ở Afghanistan tham gia sứ mệnh của NATO tại quốc gia Nam Á này. Chính phủ Italy cũng đồng ý điều thêm 1.000 binh sĩ đến Afghanistan vào năm tới.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng tuyên bố sẵn sàng trợ giúp những nỗ lực của Mỹ tại Afghanistan, trong đó có việc cho phép vận tải quá cảnh lãnh thổ Nga, hỗ trợ đào tạo lực lượng cảnh sát và quân đội, tiến hành các cải cách hợp lý, cũng như các dự án về kinh tế có từ thời Liên Xô ở Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục