Tổng thống Mali vừa đề xuất đối thoại với MNLA

Tổng thống Traore đã đề xuất đối thoại với Phong trào MNLA sau khi quân đội giành lại quyền kiểm soát 3 thành phố ở miền Bắc.
Ngày 31/1, Tổng thống lâm thời Mali Dioncounda Traore đã đề xuất đối thoại với Phong trào dân tộc Touareg giải phóng Azouad (MNLA), song khẳng định không đối thoại với các nhóm Hồi giáo có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Đề xuất trên được ông Traore đưa ra sau khi lực lượng Pháp và quân đội Mali phối hợp giành lại kiểm soát ba thành phố và thị trấn chính ở miền Bắc là Timbuktu, Gao và Kidal từ tay phiến quân Hồi giáo.

Trả lời phỏng vấn của Đài RFI của Pháp, ông Traore nêu rõ hiện tại chính phủ chỉ chấp nhận thương lượng với nhóm MNLA, tuy nhiên, để tiến hành đàm phán, nhóm này phải từ bỏ tất cả các yêu sách về chủ quyền lãnh thổ.

Lực lượng MNLA của người Touareg đòi tự trị đã tuyên bố độc lập ở miền Bắc Mali hồi tháng 4/2012.

Trước đó, các nhóm phiến quân Hồi giáo, trong đó có nhóm thánh chiến ở Tây Phi (MUJAO), nhóm Hồi giáo cực đoan Ansar Dine và nhánh al-Qaeda tại Bắc Phi, đã chiếm giữ các thành phố Gao và Kidal từ sau cuộc đảo chính quân sự ngày 22/3/2012.

Tổng thống Traore thông báo thành lập một ủy ban hòa giải phụ trách vấn đề thương lượng. Ông Traore cũng cho biết chính phủ của ông sẽ "cộng tác" với nhà trung gian hòa giải, Tổng thống Burkina faso Blaise Compaore để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Mali.

[Kêu gọi Chính phủ Mali đối thoại với dân miền Bắc]

Trước đó, Pháp ngày 30/1 đã hối thúc chính quyền Mali thương lượng với các đại diện hợp pháp của người dân ở miền Bắc nước này nhằm tìm ra giải pháp cuối cùng thông qua thương lượng.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean Yves Le Drian đã hoan nghênh thành công trong chiến dịch quân sự ở Mali, đồng thời cho biết Pháp ủng hộ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đến Mali và Pháp sẽ tham gia kế hoạch này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục