Tổng thống Medvedev bất ngờ thăm tỉnh Kaliningrad

Ngày 29/11, Tổng thống kiêm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang LB Nga, ông Dmitry Medvedev đã bất ngờ tới thăm tỉnh Kaliningrad.
Ngày 29/11, Tổng thống kiêm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev đã bất ngờ tới thăm tỉnh Kaliningrad một ngày trong chuyến đi được Điện Kremlin công bố "mang tính chất làm việc."

Mặc dù Cơ quan báo chí tổng thống Nga không thông báo cụ thể về chương trình làm việc của Tổng thống Medvedev tại tỉnh cực Tây thuộc Liên bang Nga này, nhưng dư luận lưu ý đến tuyên bố cách đây một tuần của ông rằng nếu Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) tiếp tục triển khai "lá chắn tên lửa" tại Đông Âu gần biên giới Nga, Mátxcơva buộc phải thực thi các hành động đáp trả cứng rắn như bố trí tại Kaliningrad các trạm radar và giàn tên lửa hiện đại Iskander.

Đồng thời, ngày 28/11, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ vào ngày hôm nay (29/11), trạm radar mang tên "Voronezh-DM" sẽ được chính thức đưa vào trực chiến tại Kaliningrad sau 1 năm hoạt động thử nghiệm tại đây.

Loại radar này có bán kính hoạt động 6.000km nhằm cảnh báo về mọi cuộc tấn công bằng tên lửa của đối phương.

Việc đưa hệ thống radar "Voronezh-DM" vào hoạt động sẽ cho phép quân đội Nga kiểm soát toàn bộ khu vực không phận châu Âu và Bắc Cực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục