Tổng thống Mỹ bỏ ngỏ khả năng hợp tác với cuộc điều tra luận tội

Tổng thống Mỹ Donald Trump không xác nhận sẽ hợp tác trong cuộc điều tra nhằm vào cáo buộc ông đã gây sức ép để Ukraine điều tra con trai đối thủ chính trị Joe Biden.
Tổng thống Mỹ bỏ ngỏ khả năng hợp tác với cuộc điều tra luận tội ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp về bảo hiểm y tế tại Villages, bang Florida ngày 3/10/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 4/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối xác nhận ông sẽ hợp tác với cuộc điều tra luận tội tại Quốc hội.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nói: "Tôi không biết, điều đó tùy vào các luật sư."

[Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng về cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump]

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đang điều tra nghi vấn Tổng thống Trump đã lạm dụng chức vụ để gây sức ép với Ukraine phải điều tra con trai đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 là ông Joe Biden.

Theo truyền thông Mỹ, Nhà Trắng dự định thông báo với Quốc hội rằng cơ quan này sẽ không đáp ứng yêu cầu của các nghị sỹ về việc phải cung cấp bằng chứng và lời khai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục