Tổng thống Mỹ ký dự luật nới lỏng quy định tiếp cận hồ sơ chính phủ

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký thành luật các biện pháp nhằm cho phép công chúng dễ tiếp cận hơn những tài liệu và hồ sơ của chính phủ, theo Đạo luật Tự do Thông tin tồn tại gần nửa thế kỷ qua.
Tổng thống Mỹ ký dự luật nới lỏng quy định tiếp cận hồ sơ chính phủ ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama ký một dự luật. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, ngày 30/6 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký thành luật các biện pháp nhằm cho phép công chúng dễ tiếp cận hơn những tài liệu và hồ sơ của chính phủ, theo Đạo luật Tự do Thông tin tồn tại gần nửa thế kỷ qua.

Đạo luật mới sẽ yêu cầu các cơ quan liên bang xem xét công khai những hồ sơ theo tiêu chuẩn "giả định mang tính công khai," thay vì đánh giá đó là một thông tin mật.

Những người ủng hộ luật này cho rằng quyết định trên sẽ khiến các cơ quan khó khăn hơn trong việc bảo mật thông tin.

Ngoài ra, luật trên cũng cắt giảm các cơ quan vốn được trao quyền trong việc cấm công khai thông tin đã được yêu cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục