Tổng thống Mỹ tiếp tục duy trì binh sỹ tại biên giới với Mexico

Tổng thống Trump bảo vệ quyết định gây tranh cãi của ông triển khai hàng nghìn binh sỹ tới khu vực biên giới Mỹ-Mexico, đồng thời khẳng định số binh sỹ này sẽ được duy trì tại đây "chừng nào còn cần"
Tổng thống Mỹ tiếp tục duy trì binh sỹ tại biên giới với Mexico ảnh 1Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc diễn tập ở Hidalgo, Texas, biên giới Mỹ - Mexico ngày 5/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 17/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo vệ quyết định gây tranh cãi của ông triển khai hàng nghìn binh sỹ tới khu vực biên giới Mỹ-Mexico, đồng thời khẳng định số binh sỹ này sẽ được duy trì tại đây "chừng nào còn cần."

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi lên đường thăm bang California, ông Trump nói: "Chúng ta có một lực lượng quân sự hùng hậu ở biên giới phía Nam, có một số lượng lớn (người di cư) tìm cách tiến vào đất nước chúng ta."

[Dòng người di cư liên tục đổ về biên giới Mexico-Mỹ]

Khoảng 5.900 lính chuyên nghiệp hiện đã đồn trú dọc khu vực biên giới này.

Quyết định triển khai gây tranh cãi trên, vốn nhận được sự ủng hộ của nhiều lực lượng dân sự, được ông Trump đưa ra trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ của Mỹ hôm 6/11 vừa qua.

Trong khi đó, những người phản đối cho rằng chiến dịch này gây lãng phí và nhằm thu hút sự chú ý của cử tri Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục