Tổng thống Myanmar chỉ định Bộ trưởng Tài chính mới đã 80 tuổi

Tổng thống Myanmar Win Myint đã chỉ định ông Soe Win, 80 tuổi, một nhân vật kỳ cựu trong lĩnh vực tài chính, làm Bộ trưởng Tài chính kế tiếp của nước này.
Tổng thống Myanmar chỉ định Bộ trưởng Tài chính mới đã 80 tuổi ảnh 1Tổng thống Win Myint. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 28/5, Tổng thống Myanmar Win Myint đã chỉ định ông Soe Win, 80 tuổi, một nhân vật kỳ cựu trong lĩnh vực tài chính, làm Bộ trưởng Tài chính kế tiếp của nước này.

Ông Soe Win đầu bổ nhiệm sau khi người tiền nhiệm, ông Kyaw Win, từ chức liên quan tới thông tin ông vướng vào cuộc điều tra do các cáo buộc tham nhũng. Việc chỉ định này sẽ được Quốc hội Myanmar phê chuẩn trong tuần này.

[Tân Tổng thống Myanmar U Win Myint công bố kế hoạch cải tổ nội các]

Giới phân tích nhận định, việc chỉ định trên có khả năng sẽ trấn an giới đầu tư tiềm năng, vốn lo ngại về tốc độ cải cách tài chính chậm chạp cũng như việc chính quyền của bà Aung San Suu Kyi thiếu tập trung vào nền kinh tế.

Ông Soe Win, đối tác quản lý của công ty kiểm toán và tư vấn Deloitte & Touche chi nhánh Myanmar, từng làm việc cho Ngân hàng Ngoại thương Myanmar trước khi bắt đầu sự nghiệp thứ hai là tư vấn thuế và đầu tư cho các tập đoàn quốc tế.

Hiện người phát ngôn Chính phủ Zaw Htay, và đại diện Bộ Tài chính và Kế hoạch Myanmar chưa phát biểu gì trước thông tin trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục