Thái Lan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất trong 1 thập kỷ

Theo lực lượng chống buôn bán động vật hoang dã, các vụ bắt giữ và thu giữ số ngà voi đã diễn ra đồng thời tại 7 tỉnh của Thái Lan hôm 7/5.

Cảnh sát Thái Lan trưng bày số ngà voi thu giữ tại một cuộc họp báo ở Bangkok. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát Thái Lan trưng bày số ngà voi thu giữ tại một cuộc họp báo ở Bangkok. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/5, cảnh sát Thái Lan thông báo đã triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất trong vòng 10 năm qua, bắt giữ 9 đối tượng bị cáo buộc tìm cách bán khoảng 250kg ngà voi châu Phi qua Facebook.

Theo lực lượng chống buôn bán động vật hoang dã, các vụ bắt giữ và thu giữ số ngà voi đã diễn ra đồng thời tại 7 tỉnh của Thái Lan hôm 7/5.

Số tang vật trị giá khoảng 300.000 USD gồm các mảnh ngà voi đã cắt nhỏ, đồ trang sứ, cán dao...

Ông Patompong Thongchamroon thuộc Cục Phòng chống tội phạm môi trường của cảnh sát quốc gia Thái Lan cho biết đây là lô ngà voi lớn nhất bị thu giữ trong 10 năm qua. Các vụ buôn lậu này trước đó đều được thực hiện bằng đường biển từ châu Phi.

Theo ông Patompong, một sỹ quan cảnh sát đã phát hiện một nhóm kín trên Facebook chuyên rao bán ngà voi châu Phi nhập lậu tại Thái Lan. Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 9 công dân Thái Lan là quản trị viên của nhóm này, phụ trách đăng thông tin bán ngà voi.

Theo thông báo của cảnh sát, các đối tượng bị truy tố về hành vi tàng trữ và buôn bán trái phép các bộ phận động vật hoang dã được bảo vệ. Tội danh này có thể bị phạt tới 10 năm tù, phạt tiền 1 triệu baht (khoảng 30.800 USD), hoặc đồng thời cả hai hình phạt.

Cả voi châu Phi và voi châu Á - biểu tượng quốc gia của Thái Lan - hiện đều được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào nhóm loài nguy cấp trên toàn cầu.

Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) đã chính thức cấm hoạt động buôn bán quốc tế ngà voi từ năm 1990./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Vietnam+)

Miễn thị thực thúc đẩy kết nối Nga-Saudi Arabia

Miễn thị thực sẽ góp phần thúc đẩy du lịch và hợp tác kinh tế giữa hai nước, trong bối cảnh Moskva và Riyadh đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2030.

Người di cư lênh đênh trên Địa Trung Hải ở ngoài khơi bờ biển thành phố Sfax, Tunisia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ai Cập hồi hương hơn 1.300 công dân từ Libya

Ai Cập đã hồi hương 1.379 công dân bị giam giữ tại Libya do di cư bất hợp pháp, đồng thời tiếp nhận thi thể hàng chục nạn nhân thiệt mạng trong các vụ chìm tàu chở người di cư.

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại điểm bầu cử ở Giza, Ai Cập, ngày 10/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dân số nội địa Ai Cập chạm mốc 109 triệu người

Trước áp lực từ tốc độ tăng dân số nhanh đối với nhà ở, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và việc làm, Ai Cập mở rộng các chương trình kế hoạch hóa gia đình và đầu tư vào các thành phố mới và cơ sở hạ tầng.