Tổng thống Namibia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Ngày 18/11, Tổng thống Cộng hòa Namibia Hifikepunye Pohamba đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 18- 20/11.
Tổng thống Namibia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 1Tổng thống nước Cộng hòa Namibia Hifikepunye Pohamba. (Nguồn: herald.co.zw)

Ngày 18/11, Tổng thống nước Cộng hòa Namibia Hifikepunye Pohamba và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18- 20/11, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và Phu nhân.

Tổng thống Hifikepunye Pohamba sinh ngày 18/8/1935, đã lập gia đình và có 3 con

Tổng thống tốt nghiệp Trường Quốc tế về Khoa học Chính trị tại Nga. Năm 1960, ông Gia nhập Đảng Tổ chức nhân dân Tây Nam Phi (SWAPO) với tư cách là thành viên sáng lập. Từ năm 1964-1969, ông là đại diện của SWAPO khu vực Bắc và Trung phi, trụ sở tại Algerie; từ năm 1973-1977, là Trưởng đại diện SWAPO, khu vực Đông phi, trụ sở tại Tanzania; năm 1978 là thành viên của Văn phòng Trung ương Đảng SWAPO; năm 1990 là Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Namibia.

Từ năm 1990-1995, ông là Bộ trưởng Bộ Nội Vụ; từ năm 19960-1998 là Bộ trưởng Bộ Nghề cá và Các nguồn lực biển; từ năm 1999-2000 là Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống; từ năm 2001-2005 là Bộ trưởng Bộ Đất đai, Tái định cư và Tái ổn định; Phó Chủ tịch Đảng SWAPO; từ năm 2005 đến nay là Thổng thống Cộng hòa Namibia.

Tổng thống Hifikepunye Pohamba đã được nhận nhiều giải thưởng như năm 2005, nhận giải thưởng cao quý nhất của Namibia dành cho nguyên thủ quốc gia; năm 2010 nhận giải thưởng dành cho các nhà lãnh đạo có những cống hiến trong chính sách phát triển lương thực, nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên. Năm 2011, Tổng thống được phong tặng tiến sỹ Triết học, Đại học Quốc gia Namibia.

Tháp tùng Tổng thống Hifikepunye Pohamba có: bà Penehupifo Pohamba, Phu nhân Tổng thống; bà Nêtumbô Nanđi Nờđaioa, Bộ trưởng Ngoại giao, Đại biểu Quốc hội; bà Penđukêni Ivula Ithana, Bộ trưởng Nội vụ và Nhập cư, Đại biểu Quốc hội; ngài Giôn Mutooa, Bộ trưởng Nông nghiệp, Nguồn nước và Lâm nghiệp, Đại biểu Quốc hội; ngài Bơna Étxô, Bộ trưởng Nghề cá và Các nguồn lực biển, Đại biểu Quốc hội; ngài Can Xơléttuên, Bộ trưởng Công Thương, Đại biểu Quốc hội.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục