"Tổng thống Obama nên xin lỗi Thủ tướng Merkel"

Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain cho rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama cần phải xin lỗi nữ Thủ tướng Đức khi vụ việc nghe lén vỡ lở.
"Tổng thống Obama nên xin lỗi Thủ tướng Merkel" ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel bị nghe lén điện thoại. (Nguồn: Vietnam+)

Trong bài phỏng vấn báo Đức "Tấm gương" số ra ngày 10/11, Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain đã kịch liệt chỉ trích Tổng thống Mỹ Barack Obama vì cách hành xử của ông khi vụ nghe lén của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) bị phanh phui.

Thượng nghị sỹ thuộc Đảng Cộng hòa này cũng cho rằng ông Obama nên xin lỗi Thủ tướng Đức Angela Merkel vì vụ việc này.

Theo ông McCain, dù không biết rằng điện thoại di động của bà Merkel bị nghe lén, song với cương vị của một tổng thống, nhà lãnh đạo Mỹ cần phải đưa ra lời xin lỗi nữ Thủ tướng Đức khi vụ việc vỡ lở.

Ông McCain cũng chỉ rõ Giám đốc NSA nên từ chức hoặc cần phải bị cách chức sau các vụ việc vừa qua.

Thượng nghị sỹ Mỹ cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ dành cho cựu nhà thầu NSA Edward Snowden quy chế tị nạn vô thời hạn và Snowden chắc chắn đã thông báo cho phía Nga mọi thông tin mà người này có được.

Theo ông McCain, việc Nga cho Snowden tị nạn và trước đó là sự can thiệp hết sức khôn ngoan của Moskva vào cuộc xung đột Syria là một trong những chương đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử nước Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.