Tổng thống Obama: Thăm Cuba để chôn vùi tàn dư Chiến tranh lạnh

Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định chuyến thăm lịch sử của ông tới Cuba là nhằm "chôn vùi tàn dư cuối cùng của Chiến tranh Lạnh tại Châu Mỹ."
Tổng thống Obama: Thăm Cuba để chôn vùi tàn dư Chiến tranh lạnh ảnh 1Chủ tịch Cuba Raúl Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 22/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định chuyến thăm lịch sử của ông tới Cuba là nhằm "chôn vùi tàn dư cuối cùng của Chiến tranh Lạnh tại Châu Mỹ."

Trong bài phát biểu tại Nhà hát Quốc gia với sự góp mặt của Chủ tịch Raul Castro, ông Obama nhấn mạnh: "Chúng ta không thể và không nên lờ đi những khác biệt thực sự giữa hai nước về cách thức tổ chức chính phủ của mình."

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ sự tin tưởng vào người dân Cuba, cho rằng họ cần được tự do bày tỏ quan điểm và nên đi theo tiến trình dân chủ.

​Chiều 22/3 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã rời sân bay quốc tế José Martí tại thủ đô La Habana, kết thúc chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Cuba, được nhìn nhận rộng rãi là mang tính lịch sử trong lịch sử quan hệ nhiều sóng gió giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục