Tổng thống Peru cân nhắc ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia

Theo Tổng thống Peru Dina Boluarte, các quan chức chính phủ và tướng lĩnh quân đội hàng đầu Peru sẽ nhóm họp tại để đánh giá khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp ở cấp quốc gia do biểu tình bùng phát.
Tổng thống Peru cân nhắc ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia ảnh 1Tổng thống Peru Dina Boluarte. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/TASS, ngày 13/12, đài phát thanh RPD dẫn lời Tổng thống đương nhiệm Peru Dina Boluarte cho biết lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia có thể được ban bố do các cuộc biểu tình bùng phát khắp đất nước sau khi người tiền nhiệm Pedro Castillo bị phế truất.

Theo bà Boluarte, các quan chức chính phủ và tướng lĩnh quân đội hàng đầu Peru sẽ nhóm họp tại thủ đô để "đánh giá khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp ở cấp quốc gia. Tôi hy vọng điều đó không xảy. Tôi kêu gọi bình tĩnh và hòa hình."

[Tân Tổng thống Peru cân nhắc khả năng tổ chức tổng tuyển cử sớm]

Trước đó, ông Pedro Castillo đã kêu gọi cảnh sát và quân đội ngừng đàn áp những người biểu tình và đổ lỗi cho bà Boluarte về cái chết của những người biểu tình.

Trong một tuyên bố viết tay được công bố trên trang Twitter, cựu Tổng thống Peru nói: "Liên quan đến các hành động bạo lực thái quá nhằm vào người dân, tôi kêu gọi cảnh sát quốc gia và các lực lượng vũ trang hạ vũ khí và ngăn chặn đổ máu."

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Peru Alberto Otarola cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã kiểm soát việc "bảo vệ" cơ sở hạ tầng quan trọng như sân bay và các nhà máy thủy điện trong bối cảnh làn sóng biểu tình tiếp diễn trên khắp cả nước.

Ông Otarola nhấn mạnh rằng Chính phủ Peru cũng sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với hệ thống đường cao tốc của đất nước để đảm bảo hoạt động quá cảnh miễn phí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục