Tổng thống Pháp đề xuất họp thượng đỉnh về tình hình Ukraine

Pháp đã đưa ra đề xuất thảo luận với Đức, Nga và Ukraine về tình hình tại Ukraine, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng Hai đang được duy trì.
 Binh sỹ Ukraine tuần tra tại làng Troitske, vùng Lugansk, miền Đông Ukraine ngày 20/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 7/9 đã đưa ra đề xuất thảo luận với những người đồng cấp của Đức, Nga và Ukraine về tình hình tại Ukraine, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng Hai dường như đang được duy trì.

Phát biểu họp báo, ông Hollande nói rằng cuộc thảo luận có thể diễn ra ở Paris trước khi kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc vào cuối tháng Chín, để các bên có thể đánh giá tiến trình thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, vẫn cần phải thực hiện một số cam kết, như tiến hành bầu cử địa phương và thực hiện các cải cách trao thêm quyền tự trị cho hai khu vực ly khai ở Đông Ukraine.

Nếu tiến trình này thành công, Paris sẽ đề nghị dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt mà Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ áp đặt đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục