Tổng thống Pháp kêu gọi người dân nỗ lực vượt qua khủng hoảng

Theo Tổng thống Emmanuel Macron, Pháp sẽ chuyển từ sử dụng than đá sang sử dụng năng lượng hạt nhân và tái tạo nhằm ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu.
Tổng thống Pháp kêu gọi người dân nỗ lực vượt qua khủng hoảng ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi người dân cả nước nỗ lực vượt qua các cuộc khủng hoảng khác nhau ở trong và ngoài nước.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Pháp France 2, Tổng thống Macron cho biết mục tiêu của nước này là khởi động lại việc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân để đảm bảo 45 lò phản ứng hạt nhân hoạt động vào đầu năm 2023, thay vì chỉ 30 trong số 56 lò phản ứng đang vận hành hiện nay.

Theo ông, Pháp sẽ chuyển từ sử dụng than đá sang sử dụng năng lượng hạt nhân và tái tạo nhằm ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

[Các bộ trưởng năng lượng EU đạt thỏa thuận về mua chung khí đốt]

Ông cũng vạch ra 3 giải pháp mũi nhọn để nước Pháp có thể ứng phó với các cuộc khủng hoảng, bao gồm giảm tiêu thụ năng lượng, tăng cường sản xuất năng lượng hạt nhân và phát triển năng lượng tái tạo.

Liên quan đến tình trạng thiếu nhiên liệu trên khắp nước Pháp do các cuộc đình công tại các nhà máy lọc dầu, Tổng thống Macron cam kết sẽ đảm bảo các trạm xăng hoạt động trở lại bình thường vào tuần tới.

Trước đó, ngày 12/10, các công nhân nhà máy lọc dầu tại Pháp đã nhất trí tiếp tục đình công cũng như tiến hành các hoạt động phong tỏa các kho chứa và nhà máy lọc dầu, bất chấp việc chính phủ yêu cầu họ trở lại làm việc để đảm bảo cung ứng năng lượng tiêu dùng.

Các cuộc đình công đòi tăng lương đã làm đình trệ hoạt động tại 6 trong 7 nhà máy lọc dầu của Pháp, dẫn tới tình trạng thiết hụt xăng dầu và gây tâm lý hoang mang cho người dân trong bối cảnh giá năng lượng và lạm phát tăng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục