Ứng viên Tổng thống Pháp

Tổng thống Pháp Sarkozy đã có đối thủ chính thức

Ứng viên Francois Hollande sẽ đại diện cho đảng Xã hội Pháp để ra tranh cử với đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy vào năm tới.

Theo AFP và Reuters, ứng cử viên Francois Hollande, đảng viên kỳ cựu của Đảng Xã hội Pháp vàcó lập trường ôn hòa, đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ củađảng này để chọn người ra tranh cử với Tổng thống Nicolas Sarkozy trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Ông Sarkozy, Tổng thống hiện hành theo quan điểm cánh hữu, chắc chắn sẽra tranh cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Tuy nhiên các cuộc thăm dò mớiđây cho thấy ông đang yếu thế và chiến thắng của ông Hollande, 57 tuổi,sẽ khởi đầu việc thách thức ông Sarkozy.

Cựu Bộ trưởng Lao độngPháp, bà Martine Aubry đã chấp nhận thất bại trước đối thủ FrancoisHollande trong cuộc bầu cử sơ bộ theo kiểu Mỹ lần đầu tiên diễn ra tạiPháp này của Đảng Xã hội. Kết quả từng phần cho thấy, với 2/3 trong sốgần 3 triệu phiếu bầu được kiểm, ông Hollande giành được 56% số phiếuủng hộ trong khi bà Aubry chỉ có được 44% số phiếu. Ông Hollande cũng đãthắng trong cuộc bầu cử vòng một trong tuần trước.

Bà Aubry đã cangợi đối thủ và nói sẽ dồn hết năng lực để bảo đảm ông Hollande sẽ đánhbại ông Sarkozy trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới trong khi ôngHollande tuyên bố: "Đây là thắng lợi vĩ đại của nền dân chủ". Nhiềungười Pháp tin ông Hollande có thể là ứng cử viên có nhiều triển vọngnhất để đánh bại ông Sarkozy ngày càng mất lòng dân và đang phải đối phóvới những khó khăn kinh tế gay go của nước Pháp.

Không thấy xuấthiện trên lá phiếu tên cựu Tổng Giám đốc Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ôngDominique Strauss Kahn. Trước đây ông đã được nhiều người ủng hộ để ratranh cử tổng thống, cho đến khi bị truy tố vì tội tấn công tình dục mộtcô dọn phòng khách sạn ở Niu Yoóc. Mặc dù cáo buộc này đã được tòa ánhủy bỏ sau đó, nhưng vụ việc có lẽ đã kết thúc sự nghiệp chính trị củaông Strauss-Kahn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, ngày 1/10/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

NATO đặt ra ngưỡng mới đối với chi tiêu quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho rằng các quốc gia thành viên có thể phải chi 3,7% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng để đáp ứng mục tiêu mới của khối về năng lực quân sự.