Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Putin đã tái khẳng định sự quan tâm của Moskva đối với một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
Nga-Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh sự cần thiết của việc sớm chấm dứt xung đột vũ trang, đặc biệt khi các cuộc tấn công giữa Israel-Iran đã gây tổn thất nhân mạng lớn và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực.
Đại sứ Đặng Thị Thu Hà khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Thổ Nhĩ Kỳ, để đóng góp vào sự phát triển toàn diện và thực chất của quan hệ song phương trong thời gian tới.
Tại buổi gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ; mong muốn các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm đầu tư hơn nữa vào Việt Nam.
Hội đàm với Tổng thống Ukraine, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ luôn tin rằng cuộc xung đột Ukraine-Nga có thể kết thúc thông qua đối thoại và Ankara sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt mục tiêu này.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh nước này mong đợi Thụy Điển sẽ thực hiện cam kết liên quan tới cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố và về vấn đề dẫn độ các phần tử khủng bố.
Cuộc đàm phán được mong chờ giữa Tổng thống Nga Valdimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan được xem là hy vọng duy nhất cho gia hạn Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen.
Tổng thống Erdogan nêu rõ Thổ Nhĩ Kỳ không thể "bật đèn xanh" cho việc Thụy Điển gia nhập NATO nếu nước này không ngăn chặn các cuộc biểu tình chống Ankara ở Stockholm.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định: "Tôi sẽ củng cố hơn nữa vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách đầu tư vào lĩnh vực giao thông và năng lượng, vốn là cơ sở hạ tầng cơ bản để phát triển lên tầm thế giới."
Hơn 60 triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng ký bỏ phiếu, trong đó có 4,9 triệu cử tri lần đầu tiên đi bầu; tổng cộng có 191.885 hòm phiếu đã được triển khai trên cả nước.
Bà Cemile Kekec, 74 tuổi, và cô Melike Imamoglu, 42 tuổi, đã được giải cứu sau hơn 9 ngày bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở tỉnh miền nam Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Erdogan hy vọng rằng ông Putin, sau cuộc khủng hoảng Ukraine, sẽ dễ chấp nhận các kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Iran Raisi cũng sẽ có thái độ tương tự.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Mỹ về việc mua thêm 40 máy bay phản lực F-16 và 80 bộ dụng cụ hiện đại hóa cho các máy bay hiện có đã khiến nhiều người bất ngờ.
Một số xe tăng và các xe bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã rời khỏi tỉnh Idlib. Đoàn xe di chuyển theo xa lộ M4. Tuy nhiên, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nắm quyền kiểm soát tuyến đường này.
Các tác động quốc tế của dự án kênh đào Istanbul có thể rất lớn, đe dọa sự cân bằng quân sự mong manh trong khu vực và ảnh hưởng đến thương mại hàng hải với khu vực Trung Á và Caucasus.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông muốn cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) và hy vọng khối liên minh gồm 27 thành viên này cũng có thiện chí tương tự.
Cảm tình của Biden với Hy Lạp - kẻ thù của Thổ Nhĩ Kỳ - đã có từ rất lâu và rất sâu sắc, tới mức ông từng tự nhận mình là người Hy Lạp danh dự. Tất nhiên, điều đó khiến Ankara không thể yên tâm.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Quốc hội cho phép cử binh sỹ tới Azerbaijan để tham gia "trung tâm gìn giữ hòa bình" với Nga nhằm giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực Nagorny-Karabakh.
Ngày 4/3, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã phản đối mạnh mẽ việc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng vấn đề người di cư nhằm đạt được các mục đích chính trị.