Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống vòng hai

Hơn 60 triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng ký bỏ phiếu, trong đó có 4,9 triệu cử tri lần đầu tiên đi bầu; tổng cộng có 191.885 hòm phiếu đã được triển khai trên cả nước.
Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống vòng hai ảnh 1Cử tri bỏ phiếu bầu Tổng thống vòng 2 tại điểm bầu cử ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/5/2023. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/5, Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành bầu cử tổng thống vòng 2. Cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu vào lúc 8h theo giờ địa phương (12h giờ Việt Nam) và sẽ kết thúc vào lúc 17h (21h giờ Việt Nam).

Hơn 60 triệu cử tri đã đăng ký bỏ phiếu, trong đó có 4,9 triệu cử tri lần đầu tiên đi bầu. Tổng cộng có 191.885 hòm phiếu đã được triển khai trên cả nước.

Theo Hội đồng Bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ, tính đến 10h ngày 25/5 theo giờ địa phương
(14h cùng ngày theo giờ Việt Nam), khoảng 1,89 triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài đã bỏ phiếu sớm tại các cơ quan đại diện ngoại giao và các điểm nhập cảnh.

[Bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Cuộc đua gay cấn đã phân thắng bại?]

Việc bỏ phiếu tại các cơ quan đại diện ngoại giao đã kết thúc ngày 24/5, trong khi vẫn duy trì tại các điểm nhập cảnh cho đến 17h ngày 28/5 theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ (21h cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Trên mạng Twitter, ngày 27/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu.

Ngày 14/5 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành tổng tuyển cử bầu Tổng thống và Quốc hội gồm 600 ghế. Tổng cộng có 1.839.470 công dân Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài đã bỏ phiếu.

Liên minh Nhân dân do đảng Công lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống Erdogan dẫn đầu đã giành được 321 trong tổng số 600 ghế tại Quốc hội. Trong khi đó, bầu cử tổng thống phải tiến hành bỏ phiếu vòng 2 do không có ứng cử viên nào giành được trên 50% số phiếu ủng hộ.

Trong cuộc bầu cử vòng 2, Tổng thống đương nhiệm Erdogan cạnh tranh với ông Kemal Kilicdaroglu - lãnh đạo đảng đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập và cũng là ứng cử viên của Liên minh quốc gia đối lập gồm 6 đảng.

Tại vòng 1, Tổng thống Erdogan dẫn đầu với 49,52% số phiếu ủng hộ, trong khi ông Kilicdaroglu được khoảng 45%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.