Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy giải pháp ngoại giao đối với các xung đột thế giới

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh sự cần thiết của việc sớm chấm dứt xung đột vũ trang, đặc biệt khi các cuộc tấn công giữa Israel-Iran đã gây tổn thất nhân mạng lớn và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực.

Xe ôtô bị hư hại sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran tại Tamra (Israel) ngày 15/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Xe ôtô bị hư hại sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran tại Tamra (Israel) ngày 15/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 16/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm, trong đó bày tỏ quan ngại sâu sắc tình hình leo thang căng thẳng giữa Iran và Israel, đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và trở lại giải pháp chính trị-ngoại giao.

Theo tuyên bố từ cả Điện Kremlin và Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, tại cuộc điện đàm hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết của việc sớm chấm dứt xung đột vũ trang, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc tấn công của Israel và Iran đã gây tổn thất nhân mạng lớn và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực. Tổng thống Erdogan cảnh báo khu vực Trung Đông không thể chịu thêm một cuộc xung đột mới.

Tổng thống Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy nối lại đàm phán hạt nhân và tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.

Trong một cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, ông cũng khẳng định Ankara sẵn sàng hỗ trợ tạo điều kiện đối thoại giữa các bên.

Điện Kremlin cho biết thêm hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ quan ngại hành động quân sự của Israel, cho rằng động thái này vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc luật pháp quốc tế.

Ngoài vấn đề Trung Đông, ông Putin cũng cảm ơn phía Thổ Nhĩ Kỳ vì vai trò hỗ trợ tổ chức đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, đồng thời khẳng định Moskva nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được, bao gồm việc trao đổi tù binh và hồi hương thi thể binh sỹ tử trận.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục trao đổi hợp tác song phương, trong đó có lĩnh vực năng lượng, dự kiến được thảo luận thêm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Peterburg (SPIEF)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.