Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Thủ tướng thành lập chính phủ mới

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã yêu cầu Thủ tướng Ahmet Davutoglu thành lập chính phủ mới chỉ hai tuần sau khi nước này tiến hành tổng tuyển cử lại.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Thủ tướng thành lập chính phủ mới ảnh 1Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu phát biểu trong một cuộc họp báo tại Istanbul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã yêu cầu Thủ tướng Ahmet Davutoglu thành lập chính phủ mới chỉ hai tuần sau khi nước này tiến hành tổng tuyển cử lại.

Việc đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền của Thủ tướng Davutoglu giành được đa số ghế trong Quốc hội khóa mới (317/550) đã tạo điều kiện cho đảng này có quyền thành lập chính phủ hoàn toàn do AKP kiểm soát mà không cần liên minh với bất kỳ đảng phái nào.

Dự kiến, Thủ tướng Davutoglu sẽ trình danh sách nội các lên Tổng thống Erdogan trong ngày 18 hoặc 19/11.

Sáng cùng ngày, Quốc hội mới của Thổ Nhĩ Kỳ đã họp phiên đầu tiên kể từ sau khi tiến hành tổng tuyển cử.

Ngày 1/11, Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức bầu cử lại Quốc hội vì trong cuộc bầu cử hồi tháng Sáu vừa qua, đảng AKP cầm quyền mất đa số ghế tại Quốc hội lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền tại nước này vào năm 2002, và không đàm phán thành công với các đảng phái khác để thành lập chính phủ liên minh.

Trong cuộc bầu cử lại, AKP đã chiến thắng nhưng chưa đủ 367 ghế cần thiết để có thể thay đổi được Hiến pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục