Tổng thống, Thủ tướng Bồ Đào Nha đến viếng Eusebio

Chính phủ Bồ Đào Nha đã tuyên bố để tang ba ngày đối với Eusebio da Silva Ferreira, huyền thoại bóng đá vĩ đại nhất của nước này.
Tổng thống, Thủ tướng Bồ Đào Nha đến viếng Eusebio ảnh 1Xe chở linh cữu Eusebio đi quanh sân Da Luz của Benfica, nơi Eusebio cống hiến những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp (Nguồn: AFP)

Hàng chục ngàn người, gồm cả Tổng thống Bồ Đào Nha Anibal Cavaco Silva và Thủ tướng Pedro Passos Coelho đều đã tới dự lễ tưởng niệm huyền thoại bóng đá Eusebio tại nhà thờ gần sân vận động Da Luz ở Lisbon, trong buổi lễ được truyền hình trực tiếp hôm 6/1.

Linh cữu của huyền thoại gốc Mozambique được diễu qua các con phố ở thủ đô Lisbon, rồi tới sân vận động Da Luz (Ánh sáng) của câu lạc bộ Benfica, nơi Eusebio đã cống hiến những năm tháng hay nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Nhiều người mặc chiếc áo đấu màu đỏ trắng của câu lạc bộ, quấn băng đen trên tay, cầm theo lá quốc kỳ Bồ Đào Nha, khóc thương cho “Báo đen” trên nền nhạc bài "Con te partiro" do danh ca Italy Andrea Bocelli thể hiện.

Chính phủ Bồ Đào Nha đã tuyên bố để tang ba ngày đối với Eusebio da Silva Ferreira, người qua đời ở tuổi 71 do đau tim. Tổng thống Cavaco Silva đã nói “Bồ Đào Nha hôm nay đã mất đi người con được yêu quý nhất của mình. Cả nước tưởng nhớ ông, Eusebio da Silva Ferreira.”

Sinh ra trong nghèo khó ở Mozambique, thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha ở châu Phi, Eusebio đã vươn lên trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá, ghi được 733 bàn trong 745 lần ra sân.

Ông là người đã viết tên Bồ Đào Nha lên bản đồ bóng đá thế giới khi đưa đội tuyển này giành vị trí thứ ba ở World Cup 1966 tại Anh, nơi họ chỉ thua đội chủ nhà sau đó đã lên ngôi vô địch.

Tổng thống, Thủ tướng Bồ Đào Nha đến viếng Eusebio ảnh 2Người hâm mộ cầm tấm ảnh Eusebio cùng dòng chữ "Vĩnh biệt Nhà Vua" (Nguồn: AFP)
Tại kỳ World Cup ấy, Bồ Đào Nha của Eusebio cũng đã đánh bại Brazil của Vua Pele ở vòng bảng. Trên Twitter, Pele đã viết: “Tôi đã mất đi người anh, người bạn thân thiết, cầu thủ vĩ đại.” Eusebio đã ghi được 41 bàn trong 64 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Ở cấp độ câu lạc bộ, ông cũng đã giúp Benfica giành Cúp C1 châu Âu năm 1962 sau khi đánh bại Real Madrid 5-3 trong trận chung kết. Năm 1965, Eusebio trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên giành Quả bóng Vàng. Ngoài ra, huyền thoại gốc Phi vĩ đại nhất trong lịch sử này còn hai lần giành Chiếc giày Vàng, là Vua phá lưới Bồ Đào Nha liên tục từ năm 1964 đến 1973, cùng Benfica giành 11 chức vô địch quốc gia, 5 cúp quốc gia.  Eusebio đã lập gia đình và có hai con gái./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục