Tổng thống tiếm quyền Honduras chấp nhận rút lui

Tổng thống tiếm quyền Honduras Roberto Micheletti khẳng định sẵn sàng rời bỏ quyền lực nhưng phải sau cuộc bầu cử tổng thống tới.
Tổng thống tiếm quyền Honduras Roberto Micheletti nói ông sẵn sàng rời bỏ quyền lực nếu cần thiết nhằm giải quyết khủng hoảng thể chế ở Honduras, song phải sau cuộc bầu cử tổng thống dự kiến tổ chức vào ngày 29/11 tới.

Trả lời phỏng vấn báo "La Segunda" của Chile ngày 30/9 ông cũng khẳng định có thể dỡ bỏ sắc lệnh cấm các quyền tự do dân sự đã được ban bố do các sắc lệnh này vấp phải sự phản đối của nhiều tầng lớp nhân dân.

Cùng ngày, Tổng thống Costa Rica, Oscar Arias, người đóng vai trò trung gian hòa giải tại Honduras khẳng định Thỏa thuận San Jose nhằm khai thông khủng hoảng chính trị ở quốc gia Trung Mỹ này có thể sẽ sớm được ký kết. Ông nhấn mạnh Thỏa thuận San Jose là biện pháp duy nhất có thể mang lại ổn định cho Honduras.

Ông Arias khẳng định những người quan tâm và mong muốn thỏa thuận này được ký kết nhất chính là các ứng cử viên của cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới bởi một số quốc gia đã tuyên bố sẽ không công nhận người thắng cử của cuộc tổng tuyển cử tới nếu nó không được tổ chức theo tinh thần của Thỏa thuận San Jose.

Bên cạnh đó, ông Arias cho rằng Honduras cũng cần nhanh chóng đạt được hòa giải vì trong cuộc khủng hoảng này người hứng chịu thiệt thòi nhất là dân nghèo do các khoản viện trợ cho Honduras, có thể chiếm đến 20% ngân sách nhà nước, đã bị các tổ chức tài chính quốc tế cắt bỏ.

Trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng này, một phái đoàn gồm 10 bộ trưởng ngoại giao của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) dự kiến đến thủ đô Tegucigalpa ngày 7/10 tới để thuyết phục Tổng thống bị lật đổ Honduras Manuel Zelaya và Chính phủ tiếm quyền của Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti ngồi vào bàn đối thoại.

Cố vấn của Tổng Thư ký OAS Jose Miguel Insulza cho biết đã trông thấy những dấu hiệu sẵn sàng cho một cuộc đàm phán thực sự từ hai phía.

Trước đó, trả lời phỏng vấn truyền hình ngày 29/9, Tham mưu trưởng quân đội Honduras, Tướng Romero Vasquez, nêu rõ trong vài ngày tới, các bên liên quan có thể đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột khi đã bày tỏ thiện ý đàm phán và điều cần làm hiện nay là xây dựng lòng tin.

Ngoại trưởng của chính phủ tiếm quyền Carlos Lopez đánh giá nhiều tầng lớp xã hội Honduras đang nỗ lực thúc đẩy đối thoại để đi đến một giải pháp cho xung đột chính trị.

Ngày 30/9, Lực lượng an ninh của chính phủ tiếm quyền Honduras đã đột kích và bắt giữ 57 người ủng hộ ông Zelaya tại tòa nhà của Viện cải cách ruộng đất quốc gia (INRA) - nơi những người biểu tình phản đối chính phủ tiếm quyền đang trú ngụ.

Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát Honduras, Ernin Cerrato, đã xác nhận thông tin trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục