Tổng thống Trump: Nhà lãnh đạo Triều Tiên bắt đầu tôn trọng Mỹ

Ngày 22/8, tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu đề cập tới vấn đề đang được quan tâm là hồ sơ hạt nhân Triều Tiên.
Tổng thống Trump: Nhà lãnh đạo Triều Tiên bắt đầu tôn trọng Mỹ ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/8, tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu đề cập tới vấn đề đang được quan tâm là hồ sơ hạt nhân Triều Tiên và tình trạng bạo lực tại thành phố Charlottesville, bang Virginia, trong những ngày vừa qua.

Phát biểu trước người ủng hộ, người đứng đầu Nhà Trắng bày tỏ lạc quan thận trọng về khả năng quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên được cải thiện sau nhiều tháng căng thẳng liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Tổng thống Trump cho biết ông "tôn trọng" việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un "đang bắt đầu tôn trọng Mỹ" và cho rằng điều này có thể là tín hiệu tích cực.

[Căng thẳng Mỹ-Triều: ÔngTrump muốn chuẩn bị phương án quân sự]

Tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đã "hạ nhiệt" sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-Un tuyên bố tạm hoãn kế hoạch phóng tên lửa tới gần vùng lãnh thổ Guam của Mỹ trên Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sau đó cho biết Washington sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn thận trọng đánh giá tình hình trong bối cảnh quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 10 ngày có tên gọi "Người bảo vệ tự do Ulchi" (UFG). Bình Nhưỡng lên án hoạt động diễn tập chung trên là "cuộc diễn tập xâm lược" dù trước đó Seoul và Washington nhiều lần khẳng định hoạt động chỉ mang tính phòng thủ.

Liên quan tới tình hình mất trật tự trị an tại thành phố Charlottesville những ngày qua, Tổng thống Trump khẳng định các từ ngữ trong bài phát biểu của ông hôm 15/8 về bạo lực tại đây "không có vấn đề gì" và chỉ trích giới truyền thông đã bóp méo phát biểu của ông để kích động các nhóm thù hằn sắc tộc.

Trước đó, Tổng thống Trump đã lên tiếng cáo buộc cả "hai bên", gồm những người dân tộc chủ nghĩa và những nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc, gây ra bạo lực tại thành phố Charlottesville. Phát biểu này ngay lập tức vấp phải sự phản đối của nhiều nhân vật trong các hội đồng cố vấn kinh tế, các đảng viên Cộng hòa và cả đồng minh của Mỹ là nước Anh. Hàng loạt giám đốc điều hành (CEO) doanh nghiệp đã tuyên bố rút khỏi những hội đồng cố vấn kinh tế cấp cao của Nhà Trắng, dẫn đến việc Tổng thống Trump tuyên bố giải thể 2 hội đồng cố vấn kinh tế cấp cao.

Cảnh sát Mỹ đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình bên ngoài địa điểm Tổng thống Trump phát biểu do có nhiều hành động quá khích và tấn công cảnh sát. Đại diện Sở Cảnh sát Phoenix cho biết đám đông đã ném đá và chai lọ vào cảnh sát. Một số trong đó còn tạo khói mù trên đường phố. Những hành động này đã buộc cảnh sát đã dùng bóng hơi cay và bình xịt hơi cay để giải tán đám đông và ngăn chặn nguy cơ bùng phát bạo loạn đường phố. Cảnh sát không công bố số người biểu tình, trong khi truyền thông địa phương Arizona ước tính khoảng vài nghìn người tham gia hoạt động này./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục