Tổng thống Venezuela chấp nhận đề nghị đối thoại của phe đối lập

Trong một đoạn băng ghi hình được đăng tải trên tài khoản Twitter, ông Guaido cho rằng cần có một thỏa thuận giữa các lực lượng chính trị đối lập và chính quyền có sự tham gia của cộng đồng quốc tế.
Tổng thống Venezuela chấp nhận đề nghị đối thoại của phe đối lập ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: Reuters)

Ngày 12/5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố sẵn sàng chấp nhận đề nghị đối thoại của thủ lĩnh đối lập nước này Juan Guaido nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội trong nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Tổng thống Maduro đã tiết lộ về đề nghị của thủ lĩnh đối lập. Ông khẳng định mặc dù lực lượng đối lập cực đoan đã gây nhiều tổn hại cho đất nước, chính quyền vẫn muốn cởi mở trao đổi nếu họ từ bỏ con đường bạo lực và đảo chính.

Nhà lãnh đạo Venezuela nêu rõ nếu diễn ra, cuộc đối thoại này có thêm sự tham gia của các bên giữ vai trò trung gian hòa giải gồm Liên minh châu Âu (EU), Chính phủ Na Uy cùng với Nhóm liên lạc quốc tế - một liên minh gồm các nước châu Âu và Mỹ Latinh muốn tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Venezuela.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn của phe đối lập, ông Freddy Guevara, cho hay Chính phủ Na Uy bước đầu đã tiến hành các cuộc liên lạc riêng rẽ với chính quyền của Tổng thống Maduro và phe đối lập.

Theo ông Guevara, hai bên cần thống nhất về chương trình nghị sự và quy tắc đàm phán trước khi chính thức khởi động tiến trình này.

[An ninh Colombia hứng mưa gạch đá trong các cuộc biểu tình chết chóc]

Ngày 11/5 vừa qua, thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido đã đề xuất đàm phán với chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro về một thỏa thuận nhằm “giải cứu đất nước khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội” kéo dài nhiều năm qua.

Trong một đoạn băng ghi hình được đăng tải trên tài khoản Twitter, ông Guaido cho rằng cần có một thỏa thuận giữa các lực lượng chính trị đối lập và chính quyền có sự tham gia của cộng đồng quốc tế.

Thỏa thuận có thể gồm các nội dung như Mỹ từng bước dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, Venezuela sớm tổ chức bầu cử để nhanh chóng chấm dứt tình trạng xung đột chính trị, ổn định cuộc sống của người dân và các hoạt động kinh tế.

Hồi tháng 5/2019, với vai trò trung gian của Na Uy, đại diện Chính phủ Venezuela và phe đối lập đã tiến hành đối thoại hòa giải tại thủ đô Oslo (Na Uy) và quần đảo Barbados.

Đến đầu tháng 8/2019, Tổng thống Maduro đã quyết định tạm ngừng đối thoại nhằm phản ứng trước việc Mỹ siết chặt lệnh trừng phạt ngành dầu khí của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục