Tổng thống Venezuela Chavez sang Cuba để xạ trị

Phát biểu trên truyền hình Venezuela qua điện thoại từ Havana, nhà lãnh đạo 57 tuổi cho biết ông sẽ tiến hành 5 đợt xạ trị tại Cuba.
Tổng thống Venezuela, Hugo Chavez, đã sang Cuba để tiếp tục điều trị bệnh ung thư sau ca phẫu thuật cắt một khối u ác tính. Ông Chavez nói trong một cuộc điện thoại ngày Chủ nhật rằng ông sẽ trở lại Venezuela trong năm ngày nữa.

Ông đã được chào đón nồng hậu ở sân bay Jose Marti, Havana, bởi chính Chủ tịch Cuba, Raul Castro vào nửa đêm ngày thứ Bảy, theo tờ báo Cuba, Juventud Rebelde.

Chavez nói ông đang ở giai đoạn một của cuộc trị liệu gồm năm bước chứng ung thư. “Tôi sẽ trở lại Venezuela vào ngày thứ Năm”, 29-3, ông Chavez nói trong một cuộc điện đàm với Phó tổng thống Elias Jaua được phát trên truyền hình nhà nước.

Tuyên bố được đưa ra trước những chỉ trích ông Chavez đã rời Venezuela mà chưa xin phép quốc hội nước này. Nếu tổng thống muốn vắng mặt nhiều hơn năm ngày, ông cần phải xin phép cơ quan lập pháp tối cao.

Chuyến đi của ông Chavez sang Cuba trùng với dịp Giáo hoàng Benedict XVI sang thăm nước này, bắt đầu từ thứ Hai và dự kiến kết thúc vào thứ Tư.

Người phát ngôn Vatican, Federico Lombardi, nói giáo hoàng, hiện đang ở Mexico, chưa nhận được yêu cầu hội kiến từ ông Chavez. “Đây là tin tức hoàn toàn mới, không có trong chương trình”, ông Lombardi nói, nhưng cũng không loại trừ khả năng một cuộc gặp mặt sẽ diễn ra.

Chavez nói trong một thông điệp ngắn phát qua đài phát thanh và truyền hình trước khi rời đất nước là tổng thời gian điều trị của ông ở Cuba sẽ mất “bốn hoặc năm tuần”.

Tin tức về bệnh ung thư của ông Chavez đến vào thời điểm nhà lãnh đạo Venezuela đang đối mặt với một chiến dịch tranh cử được dự báo nhiều khó khăn. Ông sẽ đối mặt với thách thức lớn trong các cuộc tuyển cử vào tháng 10 từ đối thủ là thống đốc bang 39 tuổi Henrique Capriles, người được lựa chọn đại diện cho một nhóm đối lập thống nhất vào đầu năm nay.

Chavez, 57 tuổi, đã được phẫu thuật ở Havana ngày 26-2 để cắt một khối u ác tính gần xương chậu, cũng là vị trí mà các bác sĩ Cuba đã cắt một khối u ác tính khác có kích cỡ bằng quả bóng chày vào tháng 6.

Thông tin chính thức từ Caracas không nói chính xác tổng thống bị ung thư gì, nhưng khẳng định các khối u không lan rộng. Ông Chavez nói một số biện pháp xạ trị sẽ được áp dụng ở những bộ phận mà ông được phẫu thuật, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Ông sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ ba vào năm nay./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục