Tổng thống Venezuela chính thức đi thăm Cuba

Ngày 8/6, Tổng thống Venezuela đã tới thủ đô Havana, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương.
Ngày 8/6, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã tới thủ đô Havana, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương.

Chủ tịch Cuba Raul Castro đã đón ông Chavez tại sân bay quốc tế Jose Marti.

Dự kiến các nhà lãnh đạo Cuba và Venezuela sẽ hội đàm về các dự án năng lượng và viễn thông. Ngoại trưởng Venezuela Nicolas Maduro trước đó cho biết hai bên đặt mục tiêu tăng cường hợp tác phát triển kinh tế, trong đó có việc phát triển công nghiệp bền vững để giải quyết những nhu cầu thực sự và thiết yếu của đất nước.

Venezuela là đồng minh chính trị và kinh tế quan trọng của Cuba trong khu vực Mỹ Latinh. Trao đổi thương mại giữa hai nước đã tăng từ 200 triệu USD năm 2005 lên tới 3,389 tỷ USD vào năm 2009.

Cuba có nhu cầu sử dụng tối thiểu 150.000 thùng dầu/ngày, trong đó Venezuela cung cấp mỗi ngày 100.000 thùng. Ngoài ra, hai nước cũng đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy lọc dầu tại Cuba.

Trước khi tới Cuba, Tổng thống Chavez đã thăm Brazil và Ecuador.

Phát biểu trước chuyến công du ba nước Mỹ Latinh, ông Chavez cho biết mục đích của chuyến đi là nhằm tăng cường các hoạt động của Liên minh Boliva cho châu Mỹ (ALBA) và ký kết các thỏa thuận hợp tác với Havana.

Venezuela, Cuba và Ecuador đều là thành viên của ALBA.

Chuyến thăm Cuba gần đây nhất của Tổng thống Chavez diễn ra vào tháng 11/2010 nhân kỷ niệm 10 năm ngày hai nước ký thỏa thuận hợp tác toàn diện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục