Ông Maduro hồi hương trong sự hân hoan của dân chúng

Tổng thống Venezuela hồi hương trong sự hân hoan của dân chúng

Ngày 17/1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã trở về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của dân chúng sau chuyến công du tới 7 quốc gia.
Tổng thống Venezuela hồi hương trong sự hân hoan của dân chúng ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã trở về nước sau chuyến công du nước ngoài tới 7 nước. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã trở về nước sau chuyến công du tới 7 quốc gia.

Chuyến thăm trong gần hai tuần của ông Maduro tới Trung Quốc, Nga và một số quốc gia thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính và biện pháp đối phó với tình trạng giá dầu mỏ giảm mạnh đang gây thiệt hại cho nền kinh tế Venezuela.

Tổng thống Maduro đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân. Rất nhiều người dân đã đứng hai bên đường nhảy múa, ca hát và hô các khẩu hiệu ủng hộ Tổng thống Maduro khi đoàn xe của ông tiến về Phủ Tổng thống ở thủ đô Caracas.

Tổng thống Maduro cho biết chuyến công du nước ngoài của ông đã thành công, với việc kêu gọi các khoản đầu tư mới từ Trung Quốc, hình thành liên minh tài chính mới với Qatar và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Nga trong lĩnh vực dầu mỏ và hợp tác quân sự...

Trước đó, phát biểu tại Nga, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du nước ngoài vừa qua, Tổng thống Maduro đã kêu gọi người dân Venezuela đoàn kết, vượt qua mọi âm mưu gây bất ổn kinh tế của thế lực thù địch.

Dự kiến, ngay sau khi về nước, ông Maduro sẽ có một loạt cuộc họp với giới chức ngành kinh tế nước này nhằm đưa ra biện pháp đảm bảo hoạt động sản xuất và sự phân phối nhu yếu phẩm đến người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục