Tổng thống Venezuela lên án âm mưu phá hoại của thế lực đối lập

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã lên tiếng tố cáo âm mưu của thế lực đối lập tại quốc gia Nam Mỹ này nhằm chống phá chính quyền và sự ổn định của Venezuela.
Tổng thống Venezuela lên án âm mưu phá hoại của thế lực đối lập ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (phải) và những người ủng hộ tại Caracas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/2, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã lên tiếng tố cáo âm mưu của thế lực đối lập tại quốc gia Nam Mỹ này cũng như của các nhóm bán quân sự Colombia nhằm chống phá chính quyền và sự ổn định của Venezuela.

Theo ông Maduro, các nhóm bán quân sự cực hữu của Colombia đã thâm nhập vào Venezuela qua các bang Zulia, Tachira và Apure để tiến hành các vụ bạo động, hòng gây bất ổn. Ông còn cho biết những nhóm này đã cải trang thành dân thường để dễ hành động.

Nhà lãnh đạo Nam Mỹ đồng thời lên án các kế hoạch bạo động do phe cực hữu tiến hành, trong đó có đảng "Ý nguyện nhân dân" đối lập, tại bang Zulia và Tachira.

Theo ông, một nhóm đối tượng đã đánh cắp một xe tải chở khí đốt của Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela tại thành phố Rubio, Zulia, sau đó phóng hỏa phương tiện này. Trong khi đó, một nhóm khác lại đánh cắp và phá hủy xe chở thuốc tại thành phố Maracaibo, Tachira.

Trước tình hình này, Chính phủ Venezuela đã ra lời kêu gọi nhân dân tham gia cuộc tuần hành hòa bình vào sáng 28/2 tới nhằm phản đối những âm mưu phá hoại và sự can thiệp của Chính phủ Mỹ vào công việc nội bộ của Venezuela.

Theo Phó Tổng thống Venezuela phụ trách vấn đề Phát triển Chủ nghĩa xã hội Elias Jaua, cuộc tuần hành lớn này diễn ra với khẩu hiệu chống chủ nghĩa đế quốc và bảo vệ chủ quyền của Venezuela.

Cuộc tuần hành này diễn ra trong bối cảnh Venezuela đang phải đối mặt với nhiều âm mưu chống phá chính quyền và kích động do thế lực thù địch tiến hành. Gần đây nhất, sáng 24/2 vừa qua, một cuộc biểu tình bạo lực đã diễn ra tại bang Tachira khiến Kluibert Roa Nunez, 14 tuổi, thiệt mạng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Bộ trưởng Nội vụ, Tư pháp và Hòa bình Venezuela Carmen Melendez khẳng định lực lượng chức năng sẽ điều tra làm rõ vụ việc và đưa những đối tượng liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Melendez cũng gửi lời chia buồn tới gia đình Roa Nunez và kêu gọi người dân Tachira giữ bình tĩnh trước các âm mưu kích động của phe cực hữu.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ một sỹ quan thuộc lực lượng Cảnh sát quốc gia Bolivar (PNB) với cáo buộc sát hại thanh niên trên bằng một khẩu súng cao su./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục